Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt Thủ tướng Israel Netanyahu

(CLO) Tòa án thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã ra lệnh bắt giữ đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu cùng nhiều quan chức cấp cao của Israel.

Lệnh bắt được ban hành vào ngày 7/11, nhắm vào tổng cộng 37 cá nhân, dựa trên cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người và tội diệt chủng trong cuộc chiến tại Dải Gaza.

Trong danh sách này, ngoài ông Netanyahu, còn có Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir và Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Israel Herzi Halevi.

Đề xuất bắt giữ xuất phát từ văn phòng công tố viên trưởng Istanbul. Cơ quan này đã dẫn ra hàng loạt cuộc không kích của Israel nhằm vào các cơ sở y tế tại Gaza, trong đó có Bệnh viện Hữu nghị Thổ Nhĩ Kỳ - Palestine.

Bản cáo trạng cũng nêu rõ việc Israel phong tỏa Gaza và ngăn cản nạn nhân tiếp cận các nguồn viện trợ nhân đạo. Tình hình nhân đạo ở đây càng trở nên nghiêm trọng khi các tàu cứu trợ bị Israel chặn bắt vào tháng 10.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: X/IsraeliPM
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: X/IsraeliPM

Động thái từ Ankara ngay lập tức vấp phải làn sóng phản đối kịch liệt từ Israel. Phát ngôn trực tiếp về vụ việc, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar tuyên bố "Israel kiên quyết bác bỏ" các cáo buộc.

Trái ngược, phong trào Hamas tại Gaza lại bày tỏ sự hoan nghênh. Nhóm này cho rằng đây là "hành động thể hiện lập trường chân thành của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc kiên định đứng về phía công lý, nhân đạo và tình anh em gắn bó họ với người dân Palestine đang bị áp bức".

Đây không phải là lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ có hành động pháp lý chống lại Israel. Trước đó, nước này cùng Nam Phi đã đệ đơn kiện Israel lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) với cáo buộc diệt chủng.

Theo giới phân tích, lệnh bắt từ tòa án Istanbul chủ yếu mang tính biểu tượng và là một cảnh báo pháp lý. Trên thực tế, Ankara khó có thể thực thi lệnh bắt giữ bên ngoài lãnh thổ, trừ khi những cá nhân liên quan đặt chân đến Thổ Nhĩ Kỳ hoặc các quốc gia có hiệp định dẫn độ với nước này.

Israel phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Gaza sau khi Hamas tấn công vào biên giới nước này. Số người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel đã lên tới gần 70.000 người, cùng hơn 170.600 người bị thương, đa phần là thường dân, đồng thời biến gần như toàn bộ Dải Gaza trở thành đống đổ nát.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: