EU nên cho phép liên minh quân sự giải quyết các cuộc khủng hoảng

(CLO) Hôm thứ Năm (2/9), Đức kêu gọi Liên minh châu Âu cho phép các liên minh sẵn sàng trong khối triển khai nhanh chóng lực lượng quân sự trước một cuộc khủng hoảng, khi các thành viên thảo luận về bài học kinh nghiệm sau cuộc di tản hỗn loạn khỏi Afghanistan.
eu nen cho phep lien minh quan su giai quyet cac cuoc khung hoang hinh 1

Bài liên quan

Cơ quan y tế EU nói không cần liều vắc xin COVID-19 tăng cường

Ông Biden kêu gọi kỷ nguyên mới trong chính sách đối ngoại của Mỹ

EU loại bỏ Mỹ khỏi danh sách du lịch an toàn

Các nỗ lực của EU nhằm tạo ra một lực lượng phản ứng nhanh đã bị tê liệt trong hơn một thập kỷ, mặc dù một hệ thống nhóm chiến đấu gồm 1.500 quân đã thành lập vào năm 2007 nhưng chưa bao giờ được sử dụng do tranh chấp về kinh phí và do dự triển khai.

Việc liên quân do Mỹ dẫn đầu rời khỏi Afghanistan đã đưa chủ đề này trở lại tâm điểm chú ý, riêng EU có khả năng không thể sơ tán nhân viên khỏi các quốc gia nơi họ đang huấn luyện quân đội nước ngoài, chẳng hạn như ở Mali.

"Đôi khi có những sự kiện xúc tác lịch sử, tạo ra bước đột phá và tôi nghĩ Afghanistan là một trong những trường hợp này", Giám đốc chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell nói tại Slovenia, đồng thời cho biết thêm rằng ông hy vọng có một kế hoạch vào tháng 10 hoặc tháng 11.

Ông Borrell kêu gọi khối này tạo ra một "lực lượng nhập cảnh đầu tiên" có thể triển khai nhanh chóng gồm 5.000 quân, để giảm sự phụ thuộc vào Mỹ. Ông cho biết Tổng thống Joe Biden là nhà lãnh đạo thứ ba liên tiếp của Mỹ cảnh báo người dân châu Âu rằng đất nước của ông đang rút lui khỏi các can thiệp ở nước ngoài ở sân sau của châu Âu.

"Nó thể hiện một lời cảnh báo cho người châu Âu, họ cần phải thức tỉnh và tự chịu trách nhiệm của mình", ông Borrell nói sau khi chủ trì cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng EU tại Slovenia.

eu nen cho phep lien minh quan su giai quyet cac cuoc khung hoang hinh 2

Giám đốc chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell - Ảnh: Reuters

Quyết định khó xử

Các nhà ngoại giao trong cuộc họp nói rằng không có quyết định nào về con đường phía trước, với việc EU không thể thống nhất về cách thức nhanh chóng quyết định ủy quyền cho một phái bộ, mà không có sự tham gia của tất cả 27 quốc gia, quốc hội của họ và những người muốn Liên hợp quốc chấp thuận.

Khi được đề nghị bình luận về lời kêu gọi của Đức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, "một châu Âu mạnh mẽ hơn, có năng lực hơn là vì lợi ích chung của chúng ta" và Washington ủng hộ mạnh mẽ việc tăng cường hợp tác giữa Liên minh châu Âu và liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu.

"NATO và EU phải tăng cường liên kết thể chế và mạnh mẽ hơn, đồng thời tận dụng khả năng và sức mạnh riêng của mỗi tổ chức để tránh trùng lặp và lãng phí tiềm năng các nguồn lực khan hiếm", ông Price nói trong một cuộc họp báo thường kỳ.

Đề xuất từ ​​Đức sẽ dựa trên quyết định chung của khối chứ không nhất thiết tất cả các thành viên triển khai lực lượng của họ. Đức là một trong những cường quốc quân sự mạnh nhất EU nhưng về mặt lịch sử không muốn cử lực lượng của mình tham chiến. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer cho biết trong một tweet: “Ở EU, các liên minh sẵn sàng có thể hành động sau một quyết định chung của tất cả mọi người”.

Một lực lượng phản ứng nhanh được cho là có nhiều khả năng khi Anh đã rời khỏi khối. Anh, một trong những cường quốc quân sự chính của châu Âu cùng với Pháp, từng hoài nghi về chính sách phòng thủ tập thể.

Các nhà ngoại giao EU cho biết họ muốn có một thỏa thuận cuối cùng về kế hoạch và tài trợ vào tháng 3/2022. Pháp sẽ tiếp quản nhiệm kỳ chủ tịch EU kéo dài sáu tháng từ Slovenia vào tháng 1/2022.

Bộ trưởng Kramp-Karrenbauer cho biết câu hỏi quan trọng không phải là liệu EU có thành lập một đơn vị quân đội mới hay không, và cuộc thảo luận không được dừng lại ở đó. “Khả năng quân sự ở các nước thành viên EU vẫn tồn tại”, Bà nói. "Câu hỏi quan trọng cho tương lai của cảnh sát quốc phòng và an ninh châu Âu là cuối cùng chúng ta sử dụng năng lực quân sự của mình cùng nhau như thế nào".

Bộ trưởng Quốc phòng Slovenia Matej Tonin gợi ý rằng một lực lượng phản ứng nhanh có thể bao gồm 5.000 đến 20.000 quân nhưng việc triển khai không nên phụ thuộc vào quyết định nhất trí của 27 quốc gia EU.

“Nếu chúng ta đang nói về các nhóm chiến đấu ở châu Âu, vấn đề là do sự đồng thuận, chúng hầu như không bao giờ được kích hoạt”, ông nói với các phóng viên. "Có thể giải pháp là chúng ta tạo ra một cơ chế mà ý kiến đa số sẽ là đủ và những người sẵn sàng sẽ có thể đi trước".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: