Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản

(CLO) Ngày 18/12, trong khuôn khổ chuyến công tác, dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro.

Ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam thực hiện 3 đột phá chiến lược

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực với sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, hợp tác ngày càng mở rộng và đạt nhiều kết quả thực chất, tình cảm, giao lưu và hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước ngày càng sâu sắc; chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm lại Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản.

thu tuong pham minh chinh hoi kien chu tich thuong vien va chu tich ha vien nhat ban hinh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch Otsuji và Thượng viện Nhật Bản phát huy và tăng cường hơn nữa vai trò của hai Quốc hội đối với sự phát triển quan hệ hai nước; ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam thực hiện 3 đột phá chiến lược; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thúc đẩy giao lưu nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ cũng như giao lưu các nhóm nghị sĩ hữu nghị giữa hai nước, giao lưu thế hệ trẻ.

Cùng với đó, quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng hơn 520.000 người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản, trong đó có vấn đề chính sách miễn các khoản thuế cho lao động Việt Nam.

Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Việt Nam cuối tháng 9/2023 vừa qua; đánh giá việc Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản và thăm song phương Nhật Bản sẽ góp phần cụ thể hoá khuôn khổ hợp tác mới thiết lập, làm sâu sắc quan hệ hai bên trong các lĩnh vực hợp tác.

thu tuong pham minh chinh hoi kien chu tich thuong vien va chu tich ha vien nhat ban hinh 2

Quang cảnh cuộc hội kiến.

Bày tỏ vui mừng trước việc Tuyên bố chung ASEAN - Nhật Bản tại Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ nhất trí tiếp tục duy trì chương trình giao lưu thanh niên ASEAN - Nhật Bản, Chủ tịch Thượng viện cho rằng các chương trình giao lưu đã đóng góp tích cực vào thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau giữa thế hệ trẻ hai nước Việt Nam, Nhật Bản nói riêng và giữa Nhật Bản với các nước ASEAN nói chung.

Chủ tịch Otsuji khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nhật trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường giao lưu, hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan lập pháp của hai nước trong thời gian tới.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất của quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, theo đó Nhật Bản là đối tác số 1 về ODA, thứ hai về lao động, thứ ba về đầu tư và thứ tư về thương mại; khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài.

thu tuong pham minh chinh hoi kien chu tich thuong vien va chu tich ha vien nhat ban hinh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro.

Thủ tướng Chính phủ cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ của Hạ viện Nhật Bản đối với sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua; chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản; cảm ơn sự hỗ trợ của Quốc hội Nhật Bản đối với phát biểu chính sách của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Hạ viện trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản cuối tháng 11 vừa qua.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Chủ tịch Nukaga và Hạ viện Nhật Bản quan tâm, ủng hộ tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Nhật Bản theo khuôn khổ quan hệ mới Đối tác chiến lược toàn diện; tăng cường hợp tác, giao lưu Quốc hội hai nước, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, giao lưu giữa các nghị sĩ, nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ hai nước; ủng hộ và thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chống biển đổi khí hậu, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên; tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản thúc đẩy triển khai có hiệu quả chương trình ODA thế hệ mới có tính ưu đãi cao, thủ tục đơn giản, linh hoạt cho các dự án phát triển hạ tầng chiến lược quy mô lớn của Việt Nam, các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; tăng cường hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, hợp tác lao động, đào tạo nguồn nhân lực.

thu tuong pham minh chinh hoi kien chu tich thuong vien va chu tich ha vien nhat ban hinh 4

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Chủ tịch Nukaga và Hạ viện Nhật Bản quan tâm, ủng hộ tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Nhật Bản theo khuôn khổ quan hệ mới Đối tác chiến lược toàn diện.

Chủ tịch Hạ viện Nukaga Fukushiro bày tỏ vui mừng trước việc hai nước vừa nâng cấp lên "Đối tác chiến lược toàn diện vì hoà bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới". Chủ tịch Hạ viện Nukaga đánh giá cao những phát triển vượt bậc và thực chất của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, đặc biệt là những thành quả về chính trị, kinh tế đạt được trong những năm gần đây.

Chủ tịch Hạ viện Nukaga bày tỏ mong hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu, hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan lập pháp của hai nước trong thời gian tới.

Chia sẻ kỷ niệm lần đầu tiên thăm Việt Nam vào 35 năm trước, Chủ tịch Nukaga cho biết rất ấn tượng và khâm phục sự phát triển vượt bậc của Việt Nam thời gian qua. Đánh giá cao sự cần cù, năng động của người lao động, lợi thế về dân số và nguồn nhân lực của Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện cam kết sẽ hỗ trợ các chính sách nâng cao điều kiện sống cho người Việt Nam tại Nhật Bản, cải thiện thu nhập trong bối cảnh đồng yen mất giá; ủng hộ việc đơn giản hoá thủ tục tiến tới miễn visa cho công dân Việt Nam nhập cảnh Nhật Bản.

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026.

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

(CLO) Theo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), tài liệu, hồ sơ dự án đăng tải trên Hệ thống phải là bản quét (scan) hoặc bản chụp từ bản giấy đã được ký, đóng dấu theo quy định; bản có chữ ký số đối với tài liệu, hồ sơ dự án là văn bản điện tử.

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

(CLO) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sách giáo khoa không phải là “pháp lệnh” mà chỉ là học liệu, cần được vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Giáo viên có thể chủ động tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác để làm phong phú nội dung bài học, qua đó chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Cỡ chữ bài viết: