Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long: Thượng đỉnh ASEAN-Mỹ vun đắp mối 'quan hệ đối tác giá trị' giữa hai bên

Chủ nhật, 15/05/2022 08:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ cho thấy Mỹ coi trọng quan hệ đối tác với Đông Nam Á trong “thời điểm rất quan trọng” đối với các vấn đề thế giới - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết khi tham dự hội nghị.

"Chúng ta có xung đột ở Ukraine, chúng ta có Covid. Chúng ta cũng có những vấn đề trong khu vực… Và giữa tất cả những điều này, việc Mỹ tập trung vào ASEAN và đưa các nhà lãnh đạo ASEAN đến đây đã vun đắp và phát triển mối quan hệ giữa hai bên”, ông Lý Hiển Long tuyên bố.

thu tuong singapore ly hien long thuong dinh asean my vun dap moi quan he doi tac gia tri giua hai ben hinh 1

Thủ tướng Lý Hiển Long phát biểu tại Hội nghị Cấp cao đặc ASEAN-Mỹ 2022. Ảnh: CNA

Trong một tuyên bố chung được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh, các nước thành viên ASEAN và Mỹ đã cam kết thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-Mỹ vào tháng 11 tới đây. Các nước cũng tái khẳng định cam kết duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu trước đó, ông Lý cho biết Singapore hoan nghênh việc nâng cấp Quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-Mỹ thành Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Ông nói: “Chúng tôi mong muốn có một quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện có ý nghĩa, thực chất và cùng có lợi, cho phép chúng tôi tìm hiểu hợp tác sâu hơn trong các lĩnh vực quan trọng như cơ sở hạ tầng và hàng hóa y tế công cộng, và cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo”.

Tuyên bố chung cũng đề cập đến tình hình ở Myanmar, trong đó các nước thành viên ASEAN và Mỹ cho biết họ vẫn "quan ngại sâu sắc". Thúc giục Myanmar thực hiện Đồng thuận 5 điểm một cách "kịp thời và đầy đủ", các nhà lãnh đạo cam kết ủng hộ các nỗ lực của ASEAN nhằm tạo điều kiện cho một giải pháp hòa bình.

Trong các cuộc gặp, Singapore đã thảo luận về vấn đề hợp tác song phương với Mỹ. Ông Lý cho biết: “Và tất nhiên, nói về Khung kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương (IPEF), không phải Mỹ - ASEAN, mà là Mỹ với nhiều nước trong khu vực và khá nhiều nước ASEAN quan tâm đến điều này”.

Bùi Huy (theo CNA)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h