Thủ tướng Slovakia dự báo về viễn cảnh xấu sẽ đến với Ukraine

(CLO) Thủ tướng Slovakia, ông Robert Fico, nhận định rằng Ukraine có thể mất khoảng 30% lãnh thổ do xung đột với Nga, đồng thời cũng sẽ không được Mỹ và các đồng minh mời gia nhập NATO.

Trả lời phỏng vấn với tờ báo Folha de S.Paulo của Brazil, ông Fico cho biết: "Tôi cho rằng Ukraine sẽ mất 1/3 lãnh thổ, nhưng có thể nhận được một số đảm bảo an ninh, chẳng hạn như sự hiện diện của quân đội nước ngoài. Nếu điều đó được xem là kết quả tích cực đối với Ukraine, tôi tin rằng người dân nước này sẽ cảm thấy bị phản bội".

Ông Fico cho rằng giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay nằm ở việc đạt được một lệnh ngừng bắn và thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình. "Ukraine đã tự đặt mình vào tình huống không thể có kết quả tốt đẹp cho quốc gia. Họ sẽ mất lãnh thổ và sẽ không được mời tham gia NATO", ông nhận định.

thu tuong slovakia du bao ve vien canh xau se den voi ukraine hinh 1

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Slovakia cũng cảnh báo rằng những hậu quả của cuộc xung đột sẽ ảnh hưởng nặng nề đến sự ổn định nội bộ của Ukraine.

Về phía Nga, ngày 8/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Moscow sẵn sàng tham gia đàm phán. Tuy nhiên, để tiến gần hơn đến hòa bình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cần hủy bỏ sắc lệnh cấm đàm phán với Nga, đồng thời đưa ra chỉ đạo nối lại đối thoại dựa trên các thỏa thuận Istanbul, đồng thời tính đến tình hình thực tế trên thực địa.

Trước đó, trong cuộc họp với Bộ Ngoại giao Nga vào ngày 14/6, Tổng thống Vladimir Putin đã nêu rõ các điều kiện để giải quyết xung đột. Điều kiện bao gồm việc Ukraine rút quân khỏi Donbas và Novorossiya, từ bỏ ý định gia nhập NATO, cũng như cam kết giữ trạng thái trung lập và không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Nga cũng yêu cầu các lệnh trừng phạt từ phương Tây phải được dỡ bỏ, đồng thời quyền lợi và tự do của người dân nói tiếng Nga cần được đảm bảo.

Hoài Phương (theo TASS)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: