Thủ tướng Slovakia Fico lần đầu phát biểu sau vụ bị ám sát

(CLO) Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết trong một video đăng trên Facebook rằng ông hy vọng sẽ trở lại làm việc vào cuối tháng 6, sau vụ bị ám sát vào tháng trước. Ông đổ lỗi vụ tấn công cho các đảng đối lập.

Hôm thứ Tư, Thủ tướng Slovakia Robert Fico gọi người đã tấn công ông là một nhà hoạt động của các đảng đối lập, một trong những bình luận đầu tiên kể từ khi ông bị ám sát.

thu tuong slovakia fico lan dau phat bieu sau vu bi am sat hinh 1

Ông Robert Fico

Ông Fico đã bị bắn 4 phát ở cự ly gần vào ngày 15 tháng 5, các công tố viên xác định Juraj C., 71 tuổi, là kẻ tấn công. Người này đã bị buộc tội mưu sát có chủ đích và bị tạm giam.

Trong một thông điệp video trên Facebook, Thủ tướng Fico cho biết ông không cảm thấy "thù hận" đối với kẻ bắn mình và dự kiến sẽ dần dần trở lại làm việc vào cuối tháng 6.

Ông Fico cảm ơn đội ngũ y tế đã điều trị cho ông, sau khi ông trải qua hai ca phẫu thuật dài và ở lại phục hồi cho đến khi được chuyển về điều trị tại nhà vào ngày 31 tháng 5.

Ông cho biết người tấn công ông không phải là "kẻ đơn độc" hay "một kẻ điên rồ", mà là "một sứ giả của sự ác độc và thù hận chính trị" do phe đối lập chính trị nuôi dưỡng.

"Vào ngày 15 tháng 5, một nhà hoạt động đối lập Slovakia đã cố gắng ám sát tôi ở Handlova vì quan điểm chính trị của tôi", Fico nói.

"Tôi không cảm thấy thù hận đối với người lạ đã bắn tôi. Tôi tha thứ cho ông ta và để ông ta tự giải quyết những gì mình đã làm và tại sao mình lại làm điều đó".

"Nếu mọi việc diễn ra tốt nhất, tôi có thể dần trở lại làm việc vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7", ông nói thêm.

"Chỉ là vấn đề thời gian trước khi một thảm kịch xảy ra. Nếu tiếp tục như hiện nay, nỗi kinh hoàng của ngày 15 tháng 5... sẽ tiếp diễn và sẽ có thêm nhiều nạn nhân. Tôi không nghi ngờ điều đó, không một giây nào", ông cho biết khi chỉ trích phe đối lập.

Ông Fico cũng gợi ý trong video dài 14 phút rằng ông bị nhắm đến vì quan điểm của mình về cuộc chiến Nga - Ukraine, vốn khác biệt so với dòng chính của Liên minh châu Âu.

Ông phản đối các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga và đã chấm dứt viện trợ quân sự của Slovakia cho Ukraine sau khi nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái.

Thủ tướng Fico hiện đang phục vụ nhiệm kỳ thứ ba của mình với tư cách là Thủ tướng Slovakia, sau khi từng giữ chức vụ này vào các năm 2006-2010 và 2012-2018.

Ông từ chức vào năm 2018 sau vụ một nhà báo điều tra tham nhũng cấp cao bị ám sát, nhưng ông đã trở lại nắm quyền vào tháng 10 năm 2023.

Quan hệ giữa Slovakia và Ukraine đã trở nên tồi tệ ngay sau khi Thủ tướng Fico trở lại nắm quyền, khi ông kêu gọi Ukraine thỏa hiệp với Nga.

Hồng Hạnh (theo Reuters, AFP)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: