Thủ tướng Trung Quốc ca ngợi sự 'khởi đầu mới' với Hàn Quốc và Nhật Bản

(CLO) Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ca ngợi việc khởi động lại mối quan hệ với Nhật Bản và Hàn Quốc tại hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên sau 4 năm vào ngày 27/5, đồng ý khôi phục các cuộc đối thoại thương mại và an ninh đang bị cản trở bởi căng thẳng toàn cầu.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Seoul với nỗ lực khôi phục các cuộc đàm phán hiệp định thương mại tự do ba bên vốn bị đình trệ từ năm 2019.

Trong phiên khai mạc hội nghị, ông Lý Cường cho biết cuộc họp "vừa là sự khởi đầu lại vừa là một khởi đầu mới", đồng thời kêu gọi nối lại toàn diện hợp tác giữa các cường quốc kinh tế Đông Á.

"Đối với Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, mối quan hệ chặt chẽ của chúng tôi sẽ không thay đổi, tinh thần hợp tác đạt được thông qua ứng phó khủng hoảng sẽ không thay đổi và sứ mệnh bảo vệ hòa bình, ổn định khu vực của chúng tôi cũng sẽ không đổi", ông Lý Cường nói. "Chúng ta cần thúc đẩy tính đa cực trên thế giới và phản đối việc hình thành các khối hoặc phe phái".

thu tuong trung quoc ca ngoi su khoi dau moi voi han quoc va nhat ban hinh 1

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đến tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên với những người đồng cấp Hàn Quốc và Trung Quốc.

Tăng cường hợp tác

Sau cuộc họp, ba nước đã đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi chính thức hóa liên lạc thường xuyên ở cấp cao nhất và hợp tác về biến đổi khí hậu, bảo tồn, y tế, thương mại và hòa bình quốc tế, cùng các lĩnh vực khác.

Về Triều Tiên, ông Yoon và ông Kishida kêu gọi Bình Nhưỡng không thực hiện vụ phóng tên lửa theo kế hoạch mang theo vệ tinh không gian được cho là sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo bị các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cấm.

Tuy nhiên sau đó Triều Tiên đã phóng vệ tinh vào ngày 27/5 nhưng vụ phóng đã thất bại. Ông Lý Cường kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và ngăn chặn tình hình phức tạp hơn nữa trên Bán đảo Triều Tiên.

Quan hệ thương mại

Ông Yoon cho biết các nhà lãnh đạo đã đồng ý xây dựng một môi trường chuỗi cung ứng và thương mại minh bạch. Các nhà lãnh đạo cũng tham dự một diễn đàn với các giám đốc điều hành doanh nghiệp hàng đầu của ba nước. Họ lưu ý rằng hợp tác chưa đạt được tiềm năng do những thách thức toàn cầu, nhưng nhất trí rằng ngành sẽ hợp tác cùng nhau để hỗ trợ thương mại và ổn định chuỗi cung ứng.

Tại cuộc đàm phán ba bên hồi tháng 11/2019, ba nước đã nhất trí tự do hóa ở mức cao hơn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) mà ba nước đều là thành viên, bao gồm các lĩnh vực từ thương mại hàng hóa, dịch vụ đến đầu tư, hải quan, cạnh tranh và thương mại điện tử.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: