Thủ tướng Úc xin lỗi vì bình luận gây tranh cãi về ca sĩ Kylie Minogue

(CLO) Thủ tướng Úc Anthony Albanese vào ngày 6/7 đã chính thức xin lỗi sau khi những phát biểu của ông về ngôi sao nhạc pop Kylie Minogue trong một chương trình podcast gây tranh cãi.

Tranh cãi bắt nguồn từ lần ông Albanese tham gia podcast Bush Deep của nghệ sĩ hài Nikki Osborne, phát hành cuối tuần qua. Trong một trò chơi giả định "ngủ cùng, kết hôn hay hẹn hò" với ba người nổi tiếng gồm Kylie Minogue, Nicole Kidman và Rhonda Burchmore, Thủ tướng ban đầu từ chối trả lời vì cho biết ông mới kết hôn với bà Jodie Haydon được sáu tháng.

Tuy nhiên, sau khi người dẫn chương trình tiếp tục gợi mở tình huống giả định, ông đáp: "Ồ, rõ ràng là Kylie rồi". Khi được hỏi sẽ chọn kết hôn, hẹn hò hay ngủ cùng nữ ca sĩ, ông trả lời: "Tất cả những lựa chọn trên", đồng thời nhận xét: "Cô ấy rất tuyệt vời". Trong buổi trò chuyện, ông cũng có một số chia sẻ mang tính đùa vui về đời sống vợ chồng.

screenshot-2026-07-06-at-103819.jpg
Thủ tướng Úc Anthony Albanese và ngôi sao nhạc pop Kylie Minogue. Ảnh chụp màn hình.

Sau khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng những phát biểu này không phù hợp với cương vị của người đứng đầu chính phủ. Sáng 6/7, Văn phòng Thủ tướng Úc phát đi tuyên bố ngắn gọn: "Tôi xin lỗi một cách dứt khoát về những bình luận này".

Nhiều chính trị gia độc lập và phe đối lập đã lên tiếng chỉ trích. Nghị sĩ độc lập Zali Steggall cho rằng việc Thủ tướng tham gia trò chơi này là "hoàn toàn không phù hợp" và ông cần biết cách từ chối để làm gương trước những hành vi mang tính phân biệt giới tính.

Thượng nghị sĩ Đảng Tự do Sarah Henderson nhận định các phát biểu của ông là "thiếu tôn trọng phụ nữ, gây xấu hổ cho người dân Úc và làm giảm uy tín của văn phòng Thủ tướng". Trong khi đó, nghị sĩ Andrew Bragg cho rằng những lời nói này là "thấp kém so với cương vị của ông".

Ở chiều ngược lại, các thành viên nội các đã lên tiếng bảo vệ Thủ tướng. Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội Tanya Plibersek cho rằng việc hâm mộ Kylie Minogue chỉ khiến Thủ tướng giống như hàng triệu người dân Úc khác. Bà khẳng định chưa có chính phủ hay thủ tướng nào thực hiện nhiều chính sách vì quyền lợi của phụ nữ hơn chính phủ hiện nay.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các chính trị gia Úc ngày càng sử dụng podcast và các nền tảng truyền thông mới để tiếp cận cử tri trẻ, đồng thời làm dấy lên tranh luận về ranh giới giữa sự gần gũi với công chúng và trách nhiệm trong phát ngôn của một nhà lãnh đạo quốc gia.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: