Thua lỗ triền miên, cổ phiếu VHG tăng giá gấp 4 lần trong gần nửa năm

(CLO) Bất chấp kết quả kinh doanh u ám cùng những nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty, cổ phiếu VHG vẫn tăng phi mã gấp hơn 4 lần chỉ trong 5 tháng qua.

Kinh doanh thua lỗ, cổ phiếu “thăng hoa”

Trong vòng 5 tháng qua, cổ phiếu VHG của Công ty cổ phần Tập đoàn Tây Bà Nà (MCK: VHG) tăng mạnh từ vùng 2.500 đồng lên 11.000 đồng/cổ phiếu (hơn 4 lần). Thậm chí, giá mỗi cổ phiếu này đã có lúc vọt lên hơn 15.000 đồng hồi đầu năm nay.

thua lo trien mien co phieu vhg tang gia gap 4 lan trong gan nua nam hinh 1

Cổ phiếu VHG liên tục "bay" trong khi hoạt động kinh doanh thua lỗ - Nguồn: TradingView

Bài liên quan

Cổ phiếu bất động sản nằm sàn và trắng bên mua, Vn-Index mất hơn 43 điểm

Tasco (HUT) kinh doanh có lãi, lãnh đạo tranh thủ cổ phiếu tăng mạnh để thoái vốn

Cổ phiếu FLC tiếp tục nằm sàn, Vn-Index rơi xuống dưới 1.500 điểm

Kinh doanh bết bát, cổ phiếu HQC của 'ông trùm' nhà ở xã hội Địa ốc Hoàng Quân vẫn tăng 'nóng'?

Song song đó, nếu trước đây mỗi phiên chỉ có khoảng 1 - 2 triệu cổ phiếu VHG được giao dịch khớp lệnh, thì khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình 10 phiên gần đây lên tới hơn 14,6 triệu đơn vị.

Tuy nhiên, trái ngược với sự “thăng hoa” trên sàn chứng khoán thời gian qua, hoạt động kinh doanh của VHG liên tiếp ghi nhận thua lỗ suốt 5 năm qua. Riêng 9 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp này lỗ lũy kế 1.308 tỷ đồng (chiếm hơn 87% vốn điều lệ). Từ mức vốn góp chủ sở hữu 1.500 tỷ đồng, hiện nay chỉ còn 196 tỷ đồng.

Đặc biệt, tại BCTC bán niên soát xét 2021, đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán ACF Việt Nam (thành viên tập đoàn PKF quốc tế) nhấn mạnh, công ty có khoản nợ quá hạn tiền thuế phải nộp ngân sách Nhà nước với số tiền gần 11 tỷ đồng. Cục thuế tỉnh Quảng Nam đã thực hiện cưỡng chế nợ bằng cách phong tỏa các tài khoản của công ty tại ngân hàng.

"Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty", đơn vị kiểm toán nhận định.

Giải trình về kết quả kinh doanh u ám này, VHG cho biết doanh thu vẫn ở mức 0 trong khi công ty phải gánh các khoản chi phí phát sinh. 

Công ty miệt mài tăng vốn, đổi tên, giá cổ phiếu biến động khó lường

Tiền thân của VHG là CTCP Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn được thành lập năm 2003, chủ yếu sản xuất cáp viễn thông dưới hình thức OEM cho đối tác Hàn Quốc.

Với kết quả kinh doanh ấn tượng giai đoạn đầu, VHG từng lọt Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam và được các quỹ đầu tư trong và ngoài nước nắm giữ cổ phần như Indochina Capital, Vina Capital.

Đầu năm 2008, VHG quyết định đưa cổ phiếu niêm yết trên HoSE với giá tham chiếu lên đến 96.000 đồng/cổ phiếu. Song, cùng với việc thị trường chung giai đoạn này bị chỉnh mạnh sau đợt bùng nổ năm 2007, cộng với sự chững lại về lợi nhuận đã kéo giá mỗi cổ phiếu VHG xuống gần 10.000 đồng trong năm 2009. 

Đến năm 2010, trước sự sụp đổ của ngành cáp đồng viễn thông, doanh nghiệp chuyển sang hoạt động trồng và chế biến cao su, kinh doanh bất động sản và khoáng sản.

Năm 2013, VHG tái cấu trúc thêm lần nữa với chiến lược lấy lĩnh vực cao su làm hoạt động kinh doanh chính. Doanh nghiệp đổi tên thành CTCP Đầu tư cao su Quảng Nam, tăng vốn điều lệ từ 375 tỷ đồng lên hơn 750 tỷ đồng.

Song, cũng trong năm 2013, VHG từng bị HoSE cảnh báo khả năng tạm dừng giao dịch cổ phiếu với lý do lỗ hai năm liên tiếp.

Những thông tin trên khiến giá cổ phiếu VHG có những biến động khó lường. Có những đợt "sóng" tăng đưa giá VHG từ 3.000 đồng lên 15.000 đồng/cổ phiếu. Song, cũng có những đợt "bốc hơi" đến một nửa từ 12.000 đồng xuống chỉ còn 6.000 đồng/cổ phiếu.

thua lo trien mien co phieu vhg tang gia gap 4 lan trong gan nua nam hinh 2

Thậm chí, cổ phiếu này còn có lúc lao dốc về mốc 500 đồng/cổ phiếu sau khi chuyển niêm yết từ sàn HoSE sang UPCoM vào năm 2019.

Liên tiếp các năm gần đây, VHG mở thêm mảng kinh doanh phân bón hóa chất, tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và lấn sân mảng nhựa, ống nhựa.

Sau kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 diễn ra giữa tháng 4, VHG đổi tên từ Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam sang Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam.

Đáng chú ý, sau khi thoái 9,6 triệu cổ phần tại công ty con là Công ty CP Công nghiệp Cao su Quảng Nam với khoản lỗ 82,2 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2021, doanh nghiệp tiếp tục đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Tây Bà Nà (Tay Ba Na Group).

VHG cũng chuyển đổi hoạt động kinh doanh cốt lõi từ trồng và kinh doanh cao su sang bất động sản. HĐQT đã thông qua chủ trương thành lập công ty con vốn điều lệ 500 tỷ đồng là Công ty cổ phần Tây Bà Nà Land.

Doanh nghiệp dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 để bầu lại thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027, tăng vốn cho đối tác chiến lược, đổi tên công ty, thay đổi trang thông tin điện tử, mẫu dấu câu và các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội. 

Có thể thấy, kết quả kinh doanh dù ở mức âm, ngập trong nợ nần, nhưng VHG lại miệt mài đổi tên, tái cấu trúc, tăng vốn và vạch ra vô số các chiến lược mới. Song, với những sức ép tài chính đang đối mặt, tình doanh kinh doanh của VHG có khả năng sẽ tiếp tục gặp phải khó khăn.

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: