(CLO) Theo nhận định của các chuyên gia, cá thể khỉ bị nuôi nhốt quá lâu, không thể hòa nhập với tự nhiên nên Hạt kiểm lâm huyện Phú Lộc đã thả khỉ mặt đỏ vào rừng Bắc Hải Vân.
Ngày 2/11, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa thả một cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm về rừng tự nhiên Bắc Hải Vân.
Trước đó, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc có tiếp nhận đơn của bà Trương Thị Lệ Thu (trú ở thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) về việc giao nộp cá thể khỉ mặt đỏ nặng khoảng 7kg.
Theo thông tin từ bà Thu cho biết, một cá thể khỉ mặt đỏ vào vườn nhà mình tìm kiếm thức ăn, thấy nó yếu nên gia đình giữ lại chăm sóc với mục đích bàn giao cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên quá trình chăm sóc, con khỉ cắn người nhà bị thương nên gia đình đã giữ lại cá thể khỉ để theo dõi và trình báo lên cơ quan chức năng.
Ngay sau khi làm thủ tục tiếp nhận cá thể khỉ mặt đỏ, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc tiến hành bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, Vườn Quốc gia (VQG) Bạch Mã.
Theo nhận định của các chuyên gia thì cá thể khỉ bị nuôi nhốt quá lâu, không thể hòa nhập với tự nhiên nên vườn Quốc gia Bạch Mã từ chối tiếp nhận, sau đó Hạt kiểm lâm huyện Phú Lộc đã tiến hành thả khỉ mặt đỏ vào rừng tự nhiên Bắc Hải Vân.
Được biết, khỉ mặt đỏ có tên khoa học là Macaca arctoides là loài động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm IIB, nằm trong sách đỏ Việt Nam và sách đỏ IUCN, mức độ bảo tồn nguy cấp.
(CLO) Một lượng lớn bùn đất, rác thải xây dựng tại các dự án trên khúc sông dài 1km đi qua trung tâm thành phố Ninh Bình có dấu hiệu đổ thải không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
(CLO) Dân quân tự vệ chốt, túc trực ngày đêm tại các con ngõ, theo dõi khu vực để tránh tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng và đốt rác trái phép ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
(CLO) Lãnh đạo chính quyền địa phương đã lập biên bản vụ khai thác đất lậu, có tờ trình đề nghị xử phạt và thành lập tổ kiểm tra, xử lý vi phạm về khoáng sản với sự tham gia của cơ quan công an.
(CLO) Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường nên đêm về sáng ngày 28/3 vùng cao tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu hơn các ngày trước.
(NB&CL) Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân, tỉnh Bạc Liêu đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô 2024.