Thừa Thiên Huế: Trao 450 suất quà Tết cho người dân vùng biên giới

Chủ nhật, 23/01/2022 17:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) 450 suất quà gồm các nhu yếu phẩm được trao tặng đến với nhân dân vùng biên giới trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Ngày 23/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, Đồn Biên phòng Nhâm (BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện A Lưới và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện tổ chức các chương trình tặng quà tết cho nhân dân hai bên biên giới .

thua thien hue trao 450 suat qua tet cho nguoi dan vung bien gioi hinh 1

Đại diện các đơn vị tặng quà tết cho người dân xã Hồng Vân, huyện A Lưới.

Trong chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, các đơn vị đã trao 350 suất quà với tổng trị giá 105 triệu đồng, gồm: gạo, mỳ tôm và nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gặp khó khăn tại các xã: Hồng Thủy, Hồng Vân, Trung Sơn và Quảng Nhâm (huyện A Lưới).

Ngoài ra, Đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân tại xã Hồng Vân; trao 6 suất học bổng cho các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường” và mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” do đơn vị đỡ đầu.

thua thien hue trao 450 suat qua tet cho nguoi dan vung bien gioi hinh 2

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân tặng quà cho người dân xã Hồng Thủy.

Cũng tại lối mở Hồng Thái, huyện A Lưới, Đồn Biên phòng Nhâm và các đơn vị đã tổ chức chương trình “Xuân biên cương – Thắm tình hữu nghị”. Theo đó, các đơn vị đã tặng 98 suất quà cho Nhân dân bản Sê Sáp, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào). Trong đó có: 1 tấn gạo, 1000 khẩu trang y tế, 100 thùng mì tôm và một số nhu yếu phẩm khác.

thua thien hue trao 450 suat qua tet cho nguoi dan vung bien gioi hinh 3

Đại diện các đơn vị trao quà cho Nhân dân bản Sê Sáp, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào).

Đây là hoạt động thường xuyên tổ chức hằng năm dịp tết đến xuân về, phát huy truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các hộ nghèo, các gia đình chính sách khó khăn ở hai bên biên giới. Thể hiện tinh thần đoàn kết cũng như, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để nhân dân vui xuân, đón Tết.

Hữu Tin - Việt Dũng

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 26/4/2024, Đông Bắc Bộ có nắng nóng; Tây Bắc, Trung Bộ nắng nóng trên 39 độ; Tây Nguyên, Nam Bộ nắng nóng gay gắt.

Đời sống
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

(CLO) Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".

Đời sống
Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống
Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống