Thừa Thiên Huế xúc tiến mở các đường bay nội địa và quốc tế thu hút du khách

(CLO) Du lịch Thừa Thiên Huế phấn đấu năm 2023 đón khoảng 3 - 3,5 triệu lượt khách. Với tiềm năng du lịch sẵn có, việc đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng dịch vụ là điều quan trọng nhất. Trong đó, việc xúc tiến mở đường bay nội địa, quốc tế sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho du lịch Huế phát triển.

Để đạt được con số trên, trong năm 2023, ngành du lịch tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch chủ đạo, có thương hiệu trên cơ sở lấy văn hóa Huế làm nền tảng. Cùng với đó, vận động doanh nghiệp phát triển một số sản phẩm mới gắn với du lịch sinh thái, chăm sóc sức khỏe, du lịch thông minh, du lịch nông nghiệp. Đồng thời, phát triển dòng du lịch tâm linh, du lịch làng nghề cũng như tập trung chuyển đổi số, ưu tiên phát triển theo hướng quản lý, trải nghiệm và quảng bá thông minh.

thua thien hue xuc tien mo cac duong bay noi dia va quoc te thu hut du khach hinh 1

Toạ lạc trên ngọn đồi Hà Khê, tả ngạn sông Hương, chùa Thiên Mụ hiện lên giữa một không gian thiên nhiên thơ mộng đầy trữ tình và là khơi nguồn cảm hứng cho biết bao tác phẩm thi ca nhạc hoạ.

thua thien hue xuc tien mo cac duong bay noi dia va quoc te thu hut du khach hinh 2

Lăng Khải Định là công trình lăng tẩm duy nhất có kiến trúc giao thoa giữa hai nền văn hoá Đông – Tây.

thua thien hue xuc tien mo cac duong bay noi dia va quoc te thu hut du khach hinh 3

Cảnh hoàng hôn nhìn từ Đồi Vọng Cảnh, đẹp như tranh vẽ thu hút du khách.

Song song với đó, là việc tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá theo hướng chuyên nghiệp để mở rộng thị trường, liên kết với các địa phương để kết nối các sản phẩm du lịch liên vùng - miền. Tiếp tục duy trì với các đối tác chiến lược như các hãng hàng không, các đơn vị lữ hành lớn để hình thành một số sản phẩm tour tuyến, tăng thêm lượng khách quốc tế và nội địa đến Thừa Thiên Huế.

Việc các hãng hàng không mở rộng đường bay trong và ngoài nước được đánh giá mang làn gió mới góp phần rất lớn trong việc hợp tác kinh tế, xã hội, phát triển ngành du lịch. Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng với một số sở, ban, ngành đã có buổi làm việc với Vietravel và Công ty CP Hàng không Vietjet để quảng bá, xúc tiến việc mở các đường bay mới. Trong đó, có các đường bay quốc tế và tăng tần suất chuyến bay đến Cảng hàng không quốc tế Phú Bài để tăng lượng khách du lịch đến Huế.

Buổi làm việc tập trung vào các nội dung về xúc tiến các đường bay quốc tế tới các thị trường như Trung Đông, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và các chuyến bay nội địa tới Phú Quốc, Gia Lai, Nha Trang, Vân Đồn nhân dịp nhà ga T2 chuẩn bị khai trương hoạt động vào cuối tháng 3/2023. Vietravel cũng đề xuất tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tuần lễ Bún bò Huế, Chè Huế trong chuỗi sự kiện Festival bốn mùa của tỉnh nhà, đặc biệt là ý tưởng tổ chức chương trình hành trình xe cổ, triển lãm xe cổ vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm 2023.

Tỉnh cũng mong muốn Vietjet tăng cường mở các chuyến bay quốc tế đến Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc (Hàn Châu, Chiết Giang), Đài Loan, Trung Đông, Úc (quá cảnh) và tăng cường các tuyến bay nội địa như Cát Bi (Hải Phòng), Kon Tum, Gia Lai, Phú Quốc. Và Vietjet cho biết, hãng đã sẵn sàng cung cấp dịch vụ hàng không tiện nghi, thân thiện để khai thác các tuyến đường quốc tế trọng điểm, kết nối các thành phố du lịch của Việt Nam đến các nước.

thua thien hue xuc tien mo cac duong bay noi dia va quoc te thu hut du khach hinh 4

Huế phấn đấu thu hút từ 3-3,5 triệu khách du lịch trong năm 2023

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho rằng, ngành du lịch phải chủ động hơn nữa trong khai thác các thị trường khách quốc tế, chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh các giải pháp mới, đồng thời phải đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá để đưa hình ảnh Huế ra các thị trường một cách hiệu quả hơn.

“Dù còn nhiều khó khăn, song phải khẳng định rằng, du lịch thế giới đang dần phục hồi tốt hơn. Trước diễn biến đó, điều cần làm của du lịch Huế là tập trung triển khai các giải pháp, hình thành các sản phẩm, dịch vụ để khai thác khách nội địa, lấy khách nội địa là nền tảng, đồng thời tăng cường các giải pháp để thu hút tốt hơn các thị trường quốc tế”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Được biết, trong năm 2023, ngành du lịch tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch chủ đạo, có thương hiệu trên cơ sở lấy văn hóa Huế làm nền tảng. Vận động doanh nghiệp phát triển một số sản phẩm mới gắn với du lịch sinh thái, chăm sóc sức khỏe, du lịch thông minh, du lịch nông nghiệp.

Bên cạnh nỗ lực xây dựng các sản phẩm mới, ngành cũng đang đẩy mạnh xúc tiến quảng bá điểm đến. Trong thời gian đến, ngành sẽ triển khai chiến dịch truyền thông “Cố đô Huế - Điểm đến di sản hàng đầu Việt Nam” trên kênh truyền hình CNN. Đây là kênh truyền thông lớn, từ đó, hình ảnh du lịch Huế đến với nhiều thị trường hơn.

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: