Thức đêm cùng cửu vạn chợ Bình Điền

Thức đêm cùng cửu vạn chợ Bình Điền

(Congluan.vn) - Các chợ tại TP.HCM, nơi hoạt động buôn bản từ sáng tới chập tối, nơi chỉ vào sáng sớm, nơi đúng giữa trưa… Ở Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền (quận 8, TP.HCM), người mua kẻ bán hàng vạn người lại tất bật về đêm.


Chợ đêm bắt đầu bằng việc cánh bốc vác, chở thuê tất tưởi tụ về.

Độ 19h, đội quân cả ngàn người này với dụng cụ khuân vác, chuyên chở đã tập trung sẵn để đợi xe hàng về.

Trong lúc chờ đợi, anh Sang (35 tuổi, quê An Giang) mới chia sẻ dăm ba câu chuyện. Anh bảo: “Đa phần những người làm nghề này thường là dân lao động nghèo ở ven thành phố và các tỉnh lân cận. Mới vô làm nghề này thì phải đóng mỗi người 1 triệu, mỗi đêm mượn xe chở hàng là 20.000 đồng. Khi mượn xe người ta phát cho 3 cái áo màu xanh hoặc vàng tùy địa điểm mình làm ở khu chợ trên hay khu chợ dưới...”

Nói chưa hết chuyện thì có một xe chở hàng đi tới, anh Sang quăng lại một câu “làm từ giờ tới sáng, cứ có việc là làm…” rồi vội vã cùng các đồng nghiệp lao tới xe hàng, bắt đầu một đêm làm việc nhọc nhằn…

Chợ nhộn nhịp nhất vào khoảng từ giữa đêm tới hơn 4 giờ sáng. Lúc này, các xe hàng thực phẩm, nông sản theo nhau đổ về, trên chất đầy các loại hàng nông sản, từ rau củ, trái cây, tôm cá, gà vịt, heo bò... đến thực phẩm sấy khô, kèm theo đó là tiếng gọi nhau í ới, tiếng hỏi bán gạ mua ầm ĩ… Đây cũng là khoảng thời gian “thu hoạch” nhiều nhất của cánh cửu vạn chợ Bình Điền.

Cửu vạn làm việc cả đêm

Xe cập bến, cánh cửu vạn chẳng ai bảo ai lao vội tới, nhanh chóng bốc hàng chất lên xe thồ, xe ba gác... rồi chở về địa điểm người mua đã báo sẵn. Dưới ánh điện, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của cả người bán, kẻ mua lẫn cánh cửu vạn như hiện rõ hơn...

Độ 4 giờ sáng, ngớt việc, mấy anh bốc vác có thời gian nói về đời, về nghề với chúng tôi. Anh Cường (26 tuổi, quê Bến Tre) chia sẻ: “Tôi làm công việc này cũng được 5, 6 năm rồi. Lúc đầu lên đây một mình. Sau rồi vợ cũng lên theo làm luôn. Đứa con nhỏ 4 tuổi ở quê thì gửi ông bà ngoại chăm sóc...”

Anh cửu vạn tên Bằng ngồi cạnh thêm vào mấy câu ủ ê: “Làm nghề này cực lắm! Lúc người ta ngủ thì chúng tôi đi làm nhưng công việc cũng đủ kiếm sống, thích nghỉ lúc nào cũng được, không ai ép buộc...”

Nói như anh Bằng, cái nghề không hợp đồng lao động, không bảo hiểm, rủi ro tự chịu hết này cũng chỉ giỏi thì đủ ăn.

Các anh bảo mỗi lần bốc và chở hàng như vậy kiếm được 10-15.000 đồng, tùy số lượng hàng ít hay nhiều. Những người nhiều “mối” như anh Sang thì một đêm kiếm khoảng 200-300.000 đồng, ít mối thì tiền công cũng ít hơn.

Ở rìa khu chợ, khi những những người đàn ông từ thanh niên tới trung niên sau một đêm oằn mình bốc vác, kéo những xe hàng nặng trĩu đang tụ lại nghỉ ngơi thì những nhóm phụ nữ vẫn tất bật trong mấy vựa cá. Họ làm cá thuê cho chủ vựa.

Phụ nữ cũng lao vào cuộc mưu sinh

Chúng tôi tiến sát tới xem và hỏi thì được chị tên Hoa đáp lời: “Một ký cá chúng tôi kiếm được 1.000 đồng. Mỗi tối làm được 20-25 ký…”

Vậy là, sau một đêm nhọc nhằn bên vựa cá, chị Hoa và đồng nghiệp cũng được trả công trên dưới 25 ngàn đồng. Số tiền này cũng đủ mua 2 ổ bánh mì, đủ một tô phở bình dân mỗi sáng của hàng triệu người thành phố đang say giấc…

Theo Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền, Chợ đầu mối phía Nam TP này có quy mô 65ha, tọa lạc tại khu phố 6, phường 7, Quận 8, TP.HCM. Đây là chợ đầu mối đầu tiên tập trung với qui mô lớn của thành phố và cả nước, có vai trò quan trọng ở khu vực phía Nam bao gồm các tỉnh ĐBSCL, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ... Đây là nơi cung cấp hàng NSTP tươi sống bao gồm thuỷ hải sản tươi sống và khô, thịt súc sản gia cầm, rau củ quả, nấm, gia vị, trái cây... Ngoài sự tham gia bình ổn giá thị trường, Chợ Đầu mối Bình Điền còn là nơi kiểm tra, kiểm soát của các ngành chức năng nhằm đảm bảo chất lượng hàng hoá, VSATTP.

Chợ nằm ở vị trí rất thuật lợi về giao thông: trên Đại lộ Nguyên Văn Linh, cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 25km, cách cảng Sài Gòn khoảng 20 km. Ngoài đường bộ, chợ nằm dọc sông Bến Lức nên hàng hóa có thể được bận chuyển bằng đường thủy.

Chợ Đầu mối NSTP Bình Điền hiện đã tiếp nhận trên 1.200 thương nhân từ 10 chợ đầu mối nội thành di dời theo chủ trương của UBND TP.HCM từ năm 2003. Tổng số vựa hiện là 1.500. Tính tối thiểu mỗi vựa 5 người làm, là có trên 7.500 người làm việc ở chợ, chưa tính lao động thời vụ, lực lượng bảo vệ, an ninh....

Theo thống kê, mỗi đêm, Chợ đầu mối Bình Điền buôn bán đi 1.700 - 1.750 tấn hàng hóa, cho doanh thu ở mức 65-70 tỷ đồng/đêm, tức là 3-3,5 triệu USD.

Hoàng Thơm

Xem thêm

GS.TS Trần Thọ Đạt: Tăng trưởng phải bắt đầu từ nội lực

GS.TS Trần Thọ Đạt: Tăng trưởng phải bắt đầu từ nội lực

(NB&CL) Trong cuộc trao đổi với Nhà báo và Công luận về chủ đề “Tạo sức bật cho giai đoạn tăng trưởng mới”, GS.TS. Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân, cho rằng: Muốn tạo sức bật thực chất, Việt Nam cần mở ra không gian tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, và năng lực nội sinh.

Khi “Chính phủ kiến tạo” dùng sức mạnh tài khóa để tạo cú hích cho nền kinh tế

Khi “Chính phủ kiến tạo” dùng sức mạnh tài khóa để tạo cú hích cho nền kinh tế

(NB&CL) Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số đang đặt ra áp lực rất lớn cho nền kinh tế, chính sách tài khóa được xem là “đòn bẩy” quan trọng để tạo sức bật cho tăng trưởng trong giai đoạn tới. Từ đẩy mạnh đầu tư công, miễn giảm thuế phí, hỗ trợ doanh nghiệp đến kích cầu tiêu dùng và khơi thông các nguồn lực xã hội, dư địa của chính sách tài khóa vẫn còn rất lớn nếu được điều hành linh hoạt và hiệu quả.

Vinamilk thắng lớn tại giải thưởng đổi mới sáng tạo ngành sữa toàn cầu 2026

Vinamilk thắng lớn tại giải thưởng đổi mới sáng tạo ngành sữa toàn cầu 2026

Tại World Dairy Innovation Awards 2026 (Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026) diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Sữa toàn cầu tại Barcelona (Tây Ban Nha), vượt qua nhiều tên tuổi lớn của ngành sữa thế giới, Vinamilk đã giành 5 giải thưởng từ 17 đề cử lọt vào vòng chung kết. Theo ông Richard Hall, Chủ tịch Global Dairy Congress và World Dairy Innovation Awards, đây là một kỳ tích chưa có tiền lệ trong suốt 20 năm tổ chức trao giải.

Chuyển đổi số ngân hàng: Hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học

Chuyển đổi số ngân hàng: Hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học

(NB&CL) Không còn dừng lại ở việc gia tăng tiện ích, mở thêm ứng dụng hay cắt giảm thủ tục tại quầy, chuyển đổi số ngành Ngân hàng đang dịch chuyển sâu hơn vào nền tảng vận hành của toàn hệ thống tài chính. Với hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học và hàng nghìn tỷ đồng rủi ro được chặn đứng, dữ liệu và an toàn bảo mật chính là “cuộc chơi” cốt lõi hiện nay.

Hải quan tăng tốc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia, kết nối cơ chế một cửa ASEAN

Hải quan tăng tốc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia, kết nối cơ chế một cửa ASEAN

(NB&CL) Dự án “Mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN” giai đoạn 3 đã được phê duyệt và đang triển khai các gói thầu trọng tâm. Trên nền tảng 250 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành đã được kết nối, việc mở rộng hệ thống được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm vòng hồ sơ, rút ngắn thời gian xử lý và thuận lợi hơn khi tận dụng ưu đãi thương mại trong khu vực.

Khu nghỉ dưỡng ven biển với hệ tiện ích hồ bơi, cảnh quan và bãi biển riêng, một trong những mô hình thường được khai thác trong các chương trình sở hữu kỳ nghỉ.

Marriott, Hilton, Disney vận hành Timeshare thế nào trong lúc mô hình sở hữu kỳ nghỉ tại Việt Nam vướng tranh cãi?

Trong lúc mô hình sở hữu kỳ nghỉ tại Việt Nam liên tục vướng tranh cãi, Timeshare trên thế giới vẫn được các tập đoàn khách sạn, nghỉ dưỡng lớn như: Marriott, Hilton, Disney, Wyndham hay Hyatt vận hành như một sản phẩm du lịch dài hạn. Khác biệt không chỉ nằm ở thương hiệu, mà còn ở cách định danh sản phẩm, cấu trúc hợp đồng, cơ chế đặt phòng, phí duy trì và mức độ minh bạch với khách hàng.

Giá xăng, dầu giảm mạnh

Giá xăng, dầu giảm mạnh

(CLO) Từ 15h chiều nay (18/6), giá xăng dầu trong nước giảm sâu, mức giảm từ 1.200 - 2.300 đồng mỗi lít.

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

(NB&CL) Trải qua 10 năm triển khai kinh doanh (2016 – 2026), Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã luôn nỗ lực hoạt động và phát triển để lan tỏa thông điệp “Cơ hội để tốt hơn” tới hàng triệu người dân Việt: phát triển thị trường trò chơi giải trí có thưởng Việt Nam theo hướng minh bạch, hiện đại và có trách nhiệm; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân thông qua đóng góp ngân sách nhà nước và các chương trình an sinh xã hội.

Cỡ chữ bài viết: