Thuế quan của Mỹ có hiệu lực, mối lo suy thoái toàn cầu

(CLO) Loạt thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức có hiệu lực từ rạng sáng 9/4 (giờ Mỹ), trong đó đặc biệt có mức thuế lên tới 104% đánh vào hàng hóa Trung Quốc.

Quyết định này không chỉ làm trầm trọng thêm căng thẳng thương mại toàn cầu mà còn thổi bùng làn sóng bán tháo trên các thị trường tài chính, khiến giới đầu tư hoảng loạn và lo ngại nguy cơ suy thoái kinh tế lan rộng.

Từ khi ông Trump công bố các mức thuế mới vào tuần trước, chỉ số S&P 500 của Mỹ đã lao dốc mạnh nhất kể từ khi chỉ số này được thành lập vào thập niên 1950, tiến sát mức "thị trường giá xuống" – tức giảm 20% so với đỉnh gần nhất.

Trái phiếu toàn cầu, vốn thường được xem là nơi trú ẩn an toàn, cũng bị bán tháo, phản ánh tâm lý lo sợ dâng cao của giới tài chính.

Chứng khoán châu Á phần lớn chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày  9/4, trong khi các hợp đồng tương lai ở châu Âu và Mỹ cho thấy khả năng thị trường tiếp tục giảm sâu.

Duy chỉ có cổ phiếu Trung Quốc giữ được đà ổn định nhờ sự can thiệp mạnh mẽ từ các doanh nghiệp nhà nước và công ty môi giới hàng đầu – một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm xoa dịu tác động từ cuộc chiến thuế quan.

thue quan cua my co hieu luc moi lo suy thoai toan cau hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Ông Trump tỏ ra không mấy quan tâm tới sự hoảng loạn trên thị trường. Ông khẳng định mức thuế mới là "vĩnh viễn", đồng thời tuyên bố chúng đang tạo ra sức ép hiệu quả khiến nhiều quốc gia phải ngồi vào bàn đàm phán. Ông tiết lộ một loạt quốc gia, trong đó có Trung Quốc, đang bày tỏ mong muốn đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Tác động của các mức thuế mới có thể chưa xuất hiện ngay, vì hàng hóa rời cảng trước 0h01 sáng 9/4 (giờ miền Đông Mỹ) và đến Mỹ trước ngày 27/5 sẽ không bị áp mức thuế mới. Tuy nhiên, kể từ nay, tất cả hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia – kể cả đồng minh thân cận như Liên minh châu Âu – sẽ phải chịu thuế, với mức trung bình 10% và riêng EU là 20%, chưa kể các mức thuế ngành riêng biệt.

Ngọc Ánh (theo Reuters, CNN, AFP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: