Thượng nghị sĩ DOGE muốn chấm dứt 'quỹ đen' dành cho các ứng cử viên tổng thống

(CLO) Nhân Ngày Tổng thống, một thượng nghị sĩ DOGE hàng đầu đang tìm cách thu hồi 400 triệu USD nằm trong "quỹ đen" vốn được thành lập để hỗ trợ các ứng viên tổng thống nhưng không mang lại hiệu quả đáng kể trong hơn hai thập kỷ qua.

Dự luật do Thượng nghị sĩ Joni Ernst đề xuất, có tên Đạo luật Loại bỏ Chi phí Còn lại cho Chiến dịch từ Người nộp thuế (ELECT), nhằm cắt giảm ngân sách cho "quỹ đen" này, mà bà gọi là "phúc lợi cho các chính trị gia".

Bà nhấn mạnh rằng thay vì tài trợ cho các quảng cáo tấn công chính trị, số tiền này nên được sử dụng để giải quyết khoản nợ quốc gia đang ở mức 36 nghìn tỷ USD.

Quỹ tranh cử tổng thống này từng được sử dụng bởi Thống đốc Texas George W. Bush vào năm 2000 và 2004. Tuy nhiên từ đó đến nay, phần lớn các ứng viên tổng thống đã không còn trông cậy vào nguồn tài trợ đó.

Trong cuộc bầu cử năm 2024, cựu Phó Tổng thống Mike Pence nhận được hơn 1 triệu USD từ quỹ, trong khi ứng viên Đảng Xanh Jill Stein sử dụng 380.000 USD.

Cố Thượng nghị sĩ John McCain cũng từng nhận được 84,1 triệu USD từ quỹ này vào năm 2008. Theo Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC), những ứng viên được đề cử bởi các đảng lớn có thể nhận tối thiểu 20 triệu USD, cộng thêm khoản điều chỉnh chi phí sinh hoạt tính từ năm 1974.

thuong nghi si doge muon cham dut quy den danh cho cac ung cu vien tong thong hinh 1

Thượng nghị sĩ Joni Ernst. Ảnh: X/SenJoniErnst

Bà Ernst, người đứng đầu nhóm DOGE tại Thượng viện, đã đề xuất hủy bỏ quỹ này trong một bức thư gửi Elon Musk và Vivek Ramaswamy vào tháng 11 năm ngoái.

Trong khi đó, bà Jill Stein chỉ trích động thái này, gọi đây là nỗ lực nhằm hạn chế cạnh tranh chính trị và làm mất đi cơ hội của các ứng viên không thuộc hai đảng lớn. Bà cho rằng phần lớn cử tri Mỹ đang kêu gọi nhiều lựa chọn hơn ngoài Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.

Theo bà Stein, các chiến dịch tranh cử do công chúng tài trợ giúp hạn chế ảnh hưởng của các tập đoàn lớn vào nền chính trị Mỹ. Bà cho rằng việc chấm dứt quỹ này sẽ tước đi quyền lựa chọn của cử tri và khiến nền dân chủ Mỹ càng dễ bị thao túng bởi các tỷ phú.

Trước đây, một phần quỹ tranh cử tổng thống từng được Quốc hội điều chỉnh để tài trợ cho nghiên cứu ung thư nhi khoa vào năm 2014. Dự luật này do Dân biểu Gregg Harper soạn thảo và được Tổng thống Barack Obama ký thông qua, chuyển số tiền đó đến Viện Y tế Quốc gia (NIH) để nghiên cứu ung thư ở trẻ em. 

Ngọc Ánh (theo Fox News, Yahoo)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: