Thượng viện Mỹ chặn nghị quyết cho phép tấn công Venezuela

(CLO) Hôm 6/11, Thượng viện Mỹ đã chặn nghị quyết về việc chính quyền Mỹ được thực hiện các cuộc tấn công Venezuela mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội.

Nghị quyết lưỡng đảng này đã không thể thông qua với tỷ lệ phiếu 49-51. Hai nghị sĩ Cộng hòa đã cùng với 47 nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu chống lại nghị quyết này.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ không xin Quốc hội phê chuẩn các cuộc tấn công quân sự bổ sung vào những kẻ bị cáo buộc “buôn bán ma túy”.

Bo phieu
Quang cảnh cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ. Ảnh chụp màn hình

Chính quyền ông Trump cho biết, kể từ đầu tháng 9, lực lượng Mỹ đã tiến hành ít nhất 16 cuộc tấn công vào các tàu như vậy ở Thái Bình Dương và Nam Caribe, khiến hơn 65 người thiệt mạng.

Ông Trump đã đưa ra khả năng tấn công trên bộ vào Venezuela trong nhiều tuần, thậm chí tuyên bố đã cho phép CIA hoạt động bí mật ở nước này. Hiện, Mỹ đang tiếp tục tăng cường sự hiện diện quân sự lớn ở Caribe với máy bay chiến đấu, tàu chiến và hàng nghìn quân.

Thượng nghị sĩ Mark Warner, thành viên đảng Dân chủ hàng đầu của ủy ban tình báo, cho biết lý do “pháp lý cho các cuộc tấn công bằng tàu thuyền” không bao gồm lý do chính đáng cho các cuộc tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Venezuela.

Các thành viên Quốc hội Mỹ từ cả hai đảng đều phàn nàn rằng họ nhận được rất ít thông tin, chẳng hạn như ai đã bị giết, bằng chứng về buôn bán ma túy, chi phí hoặc chiến lược dài hạn của chính quyền tại Mỹ Latinh.

Chính quyền Mỹ cho biết những người bị nhắm mục tiêu là "những kẻ khủng bố ma túy" vận chuyển ma túy gây nguy hiểm cho người Mỹ, song không đưa ra bằng chứng, cũng như tiêu diệt mà không có nỗ lực chặn hay bắt giữ những người trên tàu.

Hiến pháp Mỹ yêu cầu bất kỳ tổng thống nào cũng phải có được sự chấp thuận của Quốc hội trước khi tiến hành một chiến dịch quân sự kéo dài. "Đã đến lúc Quốc hội phải vào cuộc và khẳng định lại trách nhiệm của mình", Thượng nghị sĩ Adam Schiff đến từ California phát biểu.

Đây chỉ là nỗ lực mới nhất nhằm hạn chế quyền lực chiến tranh của chính quyền Mỹ. Tháng trước, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ một nghị quyết, với tỷ lệ phiếu 51-48, nhằm ngăn chặn các vụ tấn công tàu thuyền. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của quân đội Mỹ tại Caribe và cả Thái Bình Dương vẫn diễn ra.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: