Thượng viện Mỹ chặn nghị quyết hạn chế quyền chiến tranh với Cuba

(CLO) Ngày 28/4, Thượng viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã chặn một nghị quyết do Đảng Dân chủ đề xuất nhằm ngăn Tổng thống Donald Trump tiến hành hành động quân sự với Cuba nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội.

Thượng viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 51–47, gần như hoàn toàn theo đường lối đảng phái, để thông qua một thủ tục ngăn chặn nghị quyết về quyền lực chiến tranh.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rick Scott của bang Florida cho rằng một cuộc bỏ phiếu về quyền chiến tranh là không phù hợp vào thời điểm này vì ông Trump chưa triển khai quân đội. Ngược lại, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Tim Kaine của bang Virginia lại lập luận rằng những nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn các chuyến tàu chở nhiên liệu đến Cuba vốn đã cấu thành hành động quân sự.

Trong bài phát biểu tại Thượng viện Mỹ trước cuộc bỏ phiếu, ông Kaine nhấn mạnh: "Nếu bất kỳ ai làm với Mỹ những gì chúng ta đang làm với Cuba, chúng ta chắc chắn sẽ coi đó là một hành động chiến tranh".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Sự chia rẽ này phản ánh những quan điểm trái chiều về việc liệu các biện pháp trừng phạt kinh tế và phong tỏa hàng hải có được coi là hành vi gây chiến hay không. Trong khi phe Dân chủ muốn thiết lập một rào cản pháp lý để tránh việc Mỹ bị cuốn vào một cuộc xung đột mới, phe Cộng hòa lại muốn duy trì sự linh hoạt tối đa cho Tổng thống trong các quyết định đối ngoại.

Dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, lực lượng Mỹ đã thực hiện nhiều chiến dịch quân sự mà không cần sự ủy quyền từ Quốc hội, bao gồm các cuộc tấn công vào tàu thuyền nghi chở ma túy ở Caribe và Đông Thái Bình Dương, xâm nhập vào Caracas để bắt cóc Tổng thống Nicolas Maduro, và phối hợp với Israel tiến hành cuộc chiến nhắm vào Iran kể từ ngày 28/2.

Bản thân Tổng thống Trump cũng từng đưa ra lời cảnh báo rằng: "Cuba là quốc gia tiếp theo", dù không nêu chi tiết các kế hoạch cụ thể nào.

Cho đến nay, phe Dân chủ đã nhiều lần thất bại ở cả Thượng viện và Hạ viện trong việc buộc Tổng thống phải có sự ủy quyền của Quốc hội Mỹ cho các hoạt động quân sự. Các thành viên đảng Cộng hòa, những người đang nắm giữ đa số mong manh tại cả hai viện, đã gần như nhất trí bỏ phiếu bác bỏ các nghị quyết như vậy và cáo buộc phe Dân chủ sử dụng Đạo luật Quyền chiến tranh để cố gắng làm suy yếu vị thế của ông Trump.

Mặc dù Hiến pháp Mỹ quy định Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền tuyên chiến, nhưng quy định này thường không được áp dụng cho các hoạt động quân sự ngắn hạn hoặc nhằm đối phó với các mối đe dọa tức thời. Phía Nhà Trắng khẳng định các hành động của Tổng thống Trump hoàn toàn nằm trong quyền hạn và nghĩa vụ của ông với tư cách là Tổng tư lệnh quân đội để bảo vệ Mỹ.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: