Thượng viện Mỹ không thông qua được nghị quyết ngăn chiến sự ở Iran

(CLO) Thượng viện Mỹ hôm 4/3 đã không thông qua được nghị quyết nhằm hạn chế các hoạt động quân sự của chính quyền nước này ở Iran.

Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ diễn ra với kết quả 47 phiếu thuận và 52 phiếu chống. Một nghị quyết riêng biệt dự kiến ​​sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện vào thứ Năm, nhưng nó cũng sẽ đối mặt với nhiều khó khăn do Đảng Cộng hòa của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nắm đa số ở cả hai cơ quan lập pháp của Mỹ này.

Những người ủng hộ nghị quyết cho rằng ông Trump đã vượt quá thẩm quyền hiến pháp khi phát động chiến tranh tại Iran cùng với Israel. Theo Điều II của Hiến pháp Hoa Kỳ, tổng thống chỉ có thể phát động các cuộc tấn công như vậy để tự vệ trước mối đe dọa trực tiếp. Nếu không, Quốc hội mới là cơ quan duy nhất có quyền tuyên chiến.

Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, tại Tehran, Iran, ngày 1 tháng 3 năm 2026. Ảnh: WANA
Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran từ ngày 28 tháng 2 năm 2026. Ảnh: WANA

Phát biểu tại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Tim Kaine lập luận rằng, “ngay cả trong một cuộc họp mật”, chính quyền ông Trump “cũng không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào, không có bằng chứng nào cho thấy Mỹ đang đối mặt với mối đe dọa tấn công cận kề từ Iran”.

Kể từ khi phát động cuộc tấn công quân sự vào ngày 28 tháng 2, chính quyền Mỹ đã liên tục đưa ra nhiều lý lẽ khác nhau để giải thích tại sao cần phải tiến hành chiến tranh ngay lúc này.

Ông Trump cho rằng Iran đang tìm cách khôi phục chương trình hạt nhân của mình, vốn đã bị “xóa sổ” trong các cuộc tấn công năm ngoái. Ông cũng nói rằng Iran đang tìm cách phát triển tên lửa tầm xa để tấn công Mỹ.

Trong những tháng qua, Quốc hội Mỹ đã đưa ra một số biện pháp nhằm ngăn chặn chính quyền ông Trump tiến hành các chiến dịch quân sự ở Iran và Venezuela, nhưng đều không thành công.

Theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973, các tổng thống Mỹ phải xin phép Quốc hội sau khi điều động quân đội Mỹ tham gia các hoạt động quân sự kéo dài hơn 60 ngày.

Trước đó vào thứ Tư, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói rằng chiến dịch của Mỹ mới chỉ bắt đầu, nhiều khí tài của Mỹ đang được điều động đến khu vực này. Trong khi đó, ông Trump đã dự đoán cuộc chiến có thể kéo dài “bốn đến năm tuần”.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: