Thượng viện Mỹ nỗ lực chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ

(CLO) Các thượng nghị sĩ Mỹ đang làm việc suốt cuối tuần để tìm kiếm thỏa hiệp nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ dài kỷ lục 39 ngày.

Dù hai Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đã họp cả ngày 8/11 nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Thượng viện sẽ họp lại vào ngày 9/11 để tiếp tục thảo luận.

Cuộc khủng hoảng ngân sách này đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến hàng trăm nghìn nhân viên chính phủ không được trả lương, nhiều chuyến bay bị hủy và viện trợ lương thực cho hàng triệu người dân bị trì hoãn.

Mâu thuẫn chính nằm ở khoản trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA), còn gọi là Obamacare. Đảng Dân chủ muốn gia hạn thêm một năm các khoản trợ cấp này trước khi mở lại chính phủ, trong khi Đảng Cộng hòa yêu cầu mở cửa chính phủ trước rồi mới bàn về vấn đề y tế.

louis-velazquez-xww746i6wom-unsplash.jpg
Tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ảnh: Unsplash

Tổng thống Donald Trump phản đối kế hoạch của Đảng Dân chủ. Trên mạng xã hội, ông cho rằng thay vì gửi tiền cho các công ty bảo hiểm, chính phủ nên chuyển khoản hỗ trợ trực tiếp cho người dân để họ tự mua dịch vụ y tế. Hiện có khoảng 24 triệu người Mỹ được hưởng trợ cấp theo ACA.

Trong khi đó, một số nghị sĩ ôn hòa của cả hai đảng đang cố gắng tìm một giải pháp tạm thời. Họ đề xuất cấp ngân sách cho một số chương trình quan trọng như viện trợ lương thực, chăm sóc cựu chiến binh và hoạt động của Quốc hội, đồng thời gia hạn phần còn lại của ngân sách đến tháng 12 hoặc tháng 1.

Kế hoạch này không đảm bảo gia hạn trợ cấp y tế, mà chỉ hứa sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu bàn về vấn đề này trong tương lai. Chưa rõ liệu có đủ sự ủng hộ để thông qua hay không, đặc biệt khi cả ông Trump và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đều không cam kết sẽ đồng ý.

Đảng Cộng hòa đang chiếm 53 ghế trong Thượng viện, nhưng cần ít nhất 60 phiếu để thông qua dự luật mở lại chính phủ.

Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cảnh báo nếu Quốc hội không hành động, hàng triệu người có thể mất bảo hiểm, rơi vào cảnh nợ nần và bệnh tật trầm trọng hơn.

Ông nói: “Không thể tiếp tục đứng yên. Người dân cần chính phủ hoạt động trở lại, và cần được bảo vệ sức khỏe”.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: