Đây được xem là chiến thắng đối với đảng Dân chủ và chính quyền của Tổng thống Biden khi dự luật đầu tiên trong số hai dự luật cần thiết cho việc tăng nợ đã được thông qua.
Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật tăng giới hạn trần nợ công, giúp ngăn chặn tình trạng vỡ nợ - Ảnh: Reuters
Mười bốn thành viên Đảng Cộng hòa và 48 đảng viên Dân chủ tại Thượng viện và hai đảng viên độc lập bỏ phiếu kín đã giúp chấm dứt tranh luận về dự luật đầu tiên, thúc đẩy phe cánh hữu yêu cầu họ tẩy chay bất kỳ biện pháp nào dẫn đến việc gia tăng thẩm quyền vay nợ của Bộ Tài chính.
"Tôi lạc quan rằng sau cuộc bỏ phiếu hôm nay, chúng ta sẽ đi trên một con đường nhẹ nhàng để tránh một vụ vỡ nợ thảm khốc", đảng viên Đảng Dân chủ hàng đầu, Lãnh đạo Đa số Chuck Schumer, cho biết trong một bài phát biểu trước cuộc bỏ phiếu.
Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã thúc giục Quốc hội nâng giới hạn trần nợ công trước ngày 15 tháng 12.
Các đảng viên Cộng hòa trong nhiều tháng đã gây khó khăn để cố gắng buộc đảng Dân chủ tự nâng giới hạn nợ, khi liên kết động thái với dự luật chi tiêu trong nước trị giá 1,75 nghìn tỷ USD "Xây dựng trở lại tốt hơn" do Tổng thống Joe Biden đề xuất.
Đảng Dân chủ lưu ý rằng luật này là cần thiết để tài trợ cho khoản nợ đáng kể phát sinh trong chính quyền của Donald Trump, khi đảng Cộng hòa sẵn sàng tăng hóa đơn thẻ tín dụng của Washington khoảng 7,85 nghìn tỷ USD, một phần thông qua việc cắt giảm thuế và chi tiêu để chống lại đại dịch COVID-19.
Thượng viện có thể bỏ phiếu sớm nhất vào tối thứ Năm (9/12) để thông qua đạo luật đầu tiên trong số hai điều luật cần thiết, nhằm nâng giới hạn vay nợ lên số tiền vẫn chưa được đàm phán, qua đó trang trải chi phí của Washington thông qua cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 sẽ xác định quyền kiểm soát của Quốc hội.
Đảng Dân chủ sẽ chỉ cần một đa số đơn giản, bao gồm cả cuộc bỏ phiếu bất hòa của Phó Tổng thống Kamala Harris, để thông qua hai đạo luật và nâng giới hạn nợ.
Sau khi Thượng viện thông qua, vẫn còn một cuộc bỏ phiếu cuối cùng tại Hạ viện và điều này có thể diễn ra vào thứ Ba (14/12) và Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ ký cả hai dự luật thành luật khi chúng được thông qua.
Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)