Thuỳ Liên giành giải nhất "Giọng hát hay Hà Nội 2018"

(CLO) Tối 10/10, chung kết cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội năm 2018" đã diễn ra tại Cung văn hoá Hữu nghị Hà Nội. Thí sinh Nguyễn Thuỳ Liên đã xuất sắc giành giải Nhất với bản mashup "Gió mùa về - Hà Nội của tôi ơi", 2 sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn.

Tại đêm chung kết cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội, 10 thí sinh dự thi phải trình diễn ít nhất một ca khúc về Hà Nội và một ca khúc tự chọn. Các thí sinh chủ yếu lựa chọn ca khúc thuộc 3 thể loại thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ. 

Trong phần dự thi ca khúc về Hà Nội, phần lớn thí sinh thể hiện được nội lực và sự sáng tạo riêng. Thí sinh Kiều Vương Long có phần mở đầu tự tin với ca khúc “Hà Nội mùa lá bay” của Dương Trường Giang, tiếp đến là Phan Thanh Cường da diết với ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Tiến Minh - “Hà Nội của tôi”.

Với giọng hát cá tính, mạnh mẽ, Nguyễn Trọng Quốc ghi điểm với ca khúc “Nồng nàn Hà Nội” của Nguyễn Đức Cường; giọng ca nữ Nguyễn Phương Nga với sự hỗ trợ của dàn bè đã có phần thể hiện nhận được nhiều tràng pháo tay của khán giả với ca khúc “Ngẫu hứng sông Hồng” (Trần Tiến)…

Ở phần thi ca khúc tự chọn, các thí sinh có cơ hội thể hiện rõ cá tính âm nhạc thông qua những bài hát sở trường. Thí sinh Kiều Vương Long lựa chọn ca khúc mang phong cách dân gian đương đại - “Tây Thiên huyền thoại” (Huỳnh Tú). Trong khi đó, Phan Thanh Cường chọn ca khúc nhạc nhẹ - “Chạm” của Giáng Son; Nguyễn Huyền dự thi ca khúc “Chị tôi” (Trần Tiến)…

Thuỳ Liên sở hữu quãng giọng rộng, kỹ thuật linh hoạt và tinh tế

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Thuỳ Liên xuất sắc giành giải Nhất. Cô dự thi chung kết với mashup "Gió mùa về - Hà Nội của tôi ơi", 2 sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Ở phần dự thi ca khúc tự chọn, Thuỳ Liên chọn sáng tác mới của nhạc sĩ Dương Cầm - Lũ đêm. 

 Một phần dự thi của thí sinh trong đêm chung kết Giọng hát hay Hà Nội 2018. Ảnh: Hanoimoi

Giải Nhì thuộc về hai thí sinh Trọng Quốc và Nguyễn Thị Huyền. Trọng Quốc giành thêm giải "Người hát về Hà Nội hay nhất". Hai giải Ba dành cho các thí sinh: Phan Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Đức Trung, Hà Thị Thơm. Giải Khuyến khích: Kiều Vương Long, Phan Thanh Cường, Nguyễn Phương Nga, Nguyễn Trường Linh.

Trao giải cho các thí sinh đoạt giải. Ảnh: Thethaovanhoa 

Ngoài phần thi của các thí sinh, đêm chung kết còn có sự xuất hiện của các ca sĩ khách mời: Tiến Hưng - Giải Nhì Sao Mai toàn quốc 2015 và Thu Thuỷ - Giải nhất Sao Mai toàn quốc 2017. 

Cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội là một trong những hoạt động kỷ niệm 64 năm Giải phóng Thủ đô. Cuộc thi được phát động từ tháng 7 năm 2018. Vòng Sơ tuyển diễn ra từ ngày 5-9/9 với hơn 400 thí sinh dự thi. 70 thí sinh được chọn tiếp tục bước vào Vòng bán kết diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/9/2018. 

Theo đánh giá của Ban giám khảo, chất lượng thí sinh của cuộc thi năm nay tương đối cao và đồng đều. Ngoài các thí sinh đến từ các trường nghệ thuật trên địa bàn thủ đô, còn nhiều thí sinh không chuyên khác cũng có chất giọng tốt, tự tin thể hiện cá tính âm nhạc. 

Trước khi diễn ra vòng chung kết, 10 thí sinh xuất sắc nhất đã có buổi diễn ra mắt tại phố đi bộ quanh Hồ Gươm, sau đó được tập luyện, đào tạo dưới sự hướng dẫn của các nhạc sĩ, ca sĩ có chuyên môn cao. 

P.V

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: