Trung Quốc, Nga bác bỏ đề xuất trừng phạt Triều Tiên của Mỹ tại LHQ

(CLO) Hôm thứ Năm (26/5), Trung Quốc và Nga đã phủ quyết đề xuất của Mỹ tại Liên Hợp Quốc về việc áp đặt thêm những biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, vì các vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của nước này.

Ngoài Trung Quốc và Nga, 13 thành viên còn lại trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đều bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết do Mỹ soạn thảo đề xuất cấm xuất khẩu thuốc lá và dầu mỏ sang Triều Tiên. Đề xuất cũng đã đưa vào danh sách đen đối với nhóm hacker Lazarus, mà Mỹ cho rằng có liên quan đến Triều Tiên.

trung quoc nga bac bo de xuat trung phat trieu tien cua my tai lhq hinh 1

Một vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên được chiếu trên truyền hình Hàn Quốc. Ảnh: AFP

Cuộc bỏ phiếu diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên bắn ba tên lửa, trong đó có một tên lửa được cho là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) lớn nhất của nước này. Các vụ thử của Triều Tiên được thực hiện chỉ ít giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến công du châu Á.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield mô tả cuộc bỏ phiếu là một "ngày đáng thất vọng" đối với hội đồng. Bà cho biết thêm rằng Mỹ đã đánh giá rằng Triều Tiên đã thực hiện 6 vụ phóng ICBM trong năm nay và đang "tích cực chuẩn bị để tiến hành một vụ thử hạt nhân".

Trong 16 năm qua, Hội đồng Bảo an đã đều đặn và nhất trí tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm cắt nguồn tài trợ cho các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Lần cuối cùng họ thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng là vào năm 2017.

Kể từ đó, Trung Quốc và Nga đã thúc đẩy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt vì lý do nhân đạo. Cuộc bỏ phiếu về nghị quyết hôm thứ Năm là lần đầu tiên các thành viên công khai phá vỡ sự nhất trí.

"Việc áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với CHDCND Triều Tiên là một con đường đi vào ngõ cụt. Chúng tôi đã nhấn mạnh sự không hiệu quả và vô nhân đạo của việc tăng cường hơn nữa áp lực trừng phạt đối với Bình Nhưỡng", Đại sứ Liên hợp quốc Vassily Nebenzia của Nga nói trước hội đồng.

Đại sứ Liên hợp quốc Zhang Jun của Trung Quốc nói rằng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên sẽ không giúp ích gì và chỉ dẫn đến nhiều "tác động tiêu cực và leo thang đối đầu".

Ông nói với hội đồng: “Tình hình trên Bán đảo phát triển như ngày nay chủ yếu nhờ vào các chính sách thất bại của Mỹ và việc không duy trì được kết quả của các cuộc đối thoại trước đó”.

Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ thảo luận về Triều Tiên trong 2 tuần tới theo một quy tắc mới yêu cầu cơ quan gồm 193 thành viên họp mỗi khi 1 trong 5 thành viên thường trực - Nga, Trung Quốc, Mỹ, Pháp và Anh - đưa ra quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: