Tiền Giang: Buộc doanh nghiệp Đại Phước Thành chấp hành nghiêm Luật bảo vệ môi trường và An toàn giao thông

Thứ tư, 11/11/2020 07:48 AM - 0 Trả lời

(CLO) UBND huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vừa có chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra công ty TNHH TM Xây Dựng Đại Phước Thành về việc gây ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Qua phản ánh của người dân và báo chí, UBND huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra công ty TNHH TM Xây Dựng Đại Phước Thành do bà Nguyễn Thị Yến Phượng tại xã Tân Hương, huyện Châu Thành làm giám đốc.

20201110_162348

Qua kiểm tra cho thấy, thời gian qua hoạt động doanh nghiệp này có những sai phạm như, làm rơi vãi vật liệu, gây ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông…

Trước đó, UBND xã Tân Hương đã mời bà Nguyễn Thị Yến Phượng giám đốc doanh nghiệp yêu cầu bà cam kết không tái phạm như trên.

Ông Nguyễn Văn Bé Hai, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết, sẽ chỉ đạo các ngành chức năng của huyện kết hợp với thanh tra giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Đại Phước Thành và xử lý kiên quyết. Nếu doanh nghiệp vi phạm sẽ đề nghị Chi cục IV.3 (Tổng cục đường bộ Việt Nam) xây hộ lang trước doanh nghiệp này.

Với hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng, thời gian qua, công ty TNHH TM Xây Dựng Đại Phước Thành đã gây tiếng ồn, khói bụi ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân khu vực.

Đoàn xe ben của doanh nghiệp này thường xuyên chở quá tải, làm rơi vãi vật liệu trên đường, gây tai nạn giao thông.

Đặc biệt bãi vật liệu xây dựng "khủng” của công ty TNHH TM Xây Dựng Đại Phước Thành tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước (Tiền Giang) còn lấn chiếm mặt đường, mặt sông … gây bức xúc trong dư luận./.

7uấn

Tin khác

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

(CLO) Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021- 2025 (Ban Chỉ đạo tỉnh) họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, xem xét bổ sung một số dự án vào danh mục dự án trọng điểm của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đời sống