'Tiên tri' Trung Quốc dự báo Mỹ thất bại tại Iran

(CLO) Một bài giảng từ năm 2024 của nhà sử học "tiên tri" người Canada gốc Hoa Jiang Xueqin đã bất ngờ gây bão trên mạng xã hội khi hàng loạt dự đoán về địa chính trị của ông đang dần trở thành hiện thực.

Vị học giả từng tốt nghiệp Đại học Yale này, người thường được gọi là "Nostradamus của Trung Quốc", đã bày tỏ những lo ngại sâu sắc về năng lực quân sự của Mỹ và dự báo về một cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran vào năm 2027.

Trong bài giảng năm 2024 có tiêu đề "Cái bẫy Iran", ông Jiang đã đưa ra ba dự đoán lớn bao gồm việc ông Donald Trump sẽ quay trở lại nắm quyền, nhiệm kỳ của ông sẽ châm ngòi cho một cuộc đối đầu lớn với Iran và nếu xung đột kéo dài, Mỹ có thể sẽ phải vật lộn để giành chiến thắng.

Thực tế hiện nay cho thấy, các sự kiện đang diễn ra đúng như những gì vị giáo sư này đã dự liệu khi ông Donald Trump thực sự đã trở lại nắm quyền và căng thẳng giữa Washington với Tehran đang leo thang thành chiến tranh.

Screenshot 2026-03-09 at 10.03.34
Nhà sử học người Canada gốc Hoa Jiang Xueqin. Ảnh: haberler

Sau khi các cuộc đàm phán ngoại giao không mang lại kết quả, ông Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thực hiện một cuộc tấn công quân sự phối hợp vào Iran nhằm phá hủy khả năng hạt nhân của quốc gia này. Để đáp trả, Iran đã tiến hành một loạt cuộc tấn công quân sự nhắm vào các quốc gia Trung Đông có căn cứ quân sự của Mỹ.

Ông Jiang tiếp tục dự báo rằng ông Trump sẽ bắt đầu một cuộc tấn công toàn diện vào Iran vào tháng 3/2027 với sự hợp tác của Israel và Ả Rập Xê-út, cùng với sự hỗ trợ của Vương quốc Anh, Úc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ba Lan.

Mặc dù một cuộc tấn công ban đầu có vẻ thành công, nhưng ông Jiang cảnh báo rằng các lực lượng Mỹ sẽ nhanh chóng bị sa lầy vào địa hình đồi núi của Iran.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, vị giáo sư vẫn giữ vững dự đoán ban đầu của mình và chỉ ra rằng Iran có nhiều lợi thế hơn Mỹ vì họ đã tích lũy sức mạnh thông qua các đối tác chiến lược như Hamas và Hezbollah để chuẩn bị cho cuộc chiến.

Ông nhấn mạnh rằng cách tiếp cận quân sự của Mỹ hiện nay là không bền vững và chỉ nhằm mục đích phô trương sức mạnh, đồng thời khẳng định việc đưa bộ binh vào Iran sẽ là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với Mỹ. Ông nhận định rằng: “Quân đội Mỹ không được thiết kế để đánh một cuộc chiến của thế kỷ 21”.

Theo phân tích của Jiang, có ba lực lượng chính đang đẩy Mỹ vào cuộc xung đột này, bao gồm vận động hành lang Israel (như AIPAC), tranh chấp giữa Iran với Ả Rập Xê-út và tham vọng trở thành một đế chế toàn cầu của Mỹ.

Ông giải thích rằng sự tồn vong của Iran đang bị Ả Rập Xê-út đe dọa khi lực lượng hai bên đã chiến đấu với các nhóm phiến quân do đối phương hậu thuẫn trong một thời gian dài.

Về tham vọng của Washington, ông nhận xét: “Mỹ hiện đang nghiện đế chế, vì đế chế tượng trưng cho đồng tiền dễ dàng. Tất cả tiền bạc đều phải được chuyển qua Mỹ”. Nếu cuộc chiến bộ binh nổ ra, ông Jiang cho rằng Tổng thống Trump có thể sẽ yêu cầu Quốc hội cho phép sử dụng các quyền lực chiến tranh khẩn cấp, điều này có khả năng giúp ông giành được nhiệm kỳ thứ ba - dù Hiến pháp Mỹ hiện không cho phép.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: