Tiếp nhận nhiều tư liệu âm nhạc của cố nhạc sĩ Phó Đức Phương

(CLO) Những bản thảo gốc và tư liệu âm nhạc của cố nhạc sĩ Phó Đức Phương sẽ tiếp tục được quảng bá, lan toả đến với công chúng, xã hội.

Ngày 12/5, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ) đã tổ chức tiếp nhận các tư liệu gốc trong sự nghiệp sáng tác của cố nhạc sĩ Phó Đức Phương.

1pho duc phuong1
Bà Lê Lan Anh (trái) - vợ cố nhạc sĩ Phó Đức Phương, đại diện gia đình - trao những tư liệu về các sáng tác của cố nhạc sĩ cho Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III. Ảnh: TP

Đây là bản thảo các sáng tác âm nhạc đã được nhạc sĩ Phó Đức Phương và gia đình lưu giữ cẩn trọng nhiều năm qua.

Trong số đó có những bản thảo tác phẩm nổi tiếng: “Những cô gái quan họ”, “Một thoáng Tây Hồ”, “Hồ trên núi”, “Cũng một con đò”, “Nha Trang thu”, “Trên đỉnh Phù Vân”, “Chảy đi sông ơi”, “Huyền thoại Hồ Núi Cốc”…

Ngoài ra, trong khối tài liệu còn có tập bản thảo phân phổ cho nhạc kịch, nhạc phim: “Tấm Cám”, “Sân khấu và cuộc đời”, “Hồn Trương Ba - Da hàng thịt”, “Điều không thể mất”…

TS Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III cho biết, những tài liệu này có giá trị, ý nghĩa quan trọng, nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp của nhạc sĩ Phó Đức Phương.

Đây cũng là nguồn tư liệu quan trọng để phục vụ nghiên cứu lịch sử nền âm nhạc cách mạng Việt Nam nói chung cũng như các nhu cầu nghiên cứu khác của đời sống xã hội.

Việc gia đình nhạc sĩ Phó Đức Phương trao tặng các tư liệu gốc đã thêm một lần tôn vinh những cống hiến lao động sáng tác nhạc của nhạc sĩ, đồng thời góp phần khẳng định vai trò của công tác lưu trữ trong việc gìn giữ di sản văn hóa của dân tộc.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục quảng bá, lan toả những giá trị của những tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ, phục vụ nhu cầu giải trí, tìm hiểu thông tin và văn hoá khác nhau của công chúng, xã hội.

1pho duc phuong12
Bản thảo một số tác phẩm của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Ảnh: TP

Nhạc sĩ Phó Đức Phương (1944-2020) quê ở Hưng Yên. Ông từng là sinh viên khoa toán Trường đại học Sư phạm nhưng bỏ dở để lên Nông trường Cửu Long (Hòa Bình) làm việc. Khi trở về Hà Nội, ông thi vào Trường Âm nhạc Việt Nam và bắt đầu sự nghiệp sáng tác sau đó.

Từ năm 2002 đến 2018, ông làm giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. Ông đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật đợt 1 năm 2001.

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: