Tiếp tục làm mới các chương trình Festival Huế nhằm thu hút du khách

(CLO) Chiều 13/6, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức họp báo kết thúc Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”.

Trước đó, vào tối ngày 12/6, Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024 đã khép lại sau 6 ngày đêm diễn ra sôi động, hấp dẫn và ấn tượng. Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Về Huế Festival” là khúc giã bạn ấm áp và tiếp tục mở ra những chuỗi sự kiện trong Festival mùa thu, Festival mùa đông.

tiep tuc lam moi cac chuong trinh festival hue nham thu hut du khach hinh 1

Chương trình nghệ thuật "Về Huế Festival" khép lại Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024.

Theo Ban Tổ chức, đây là tuần lễ cao điểm Festival Huế đầu tiên tổ chức các hoạt động chính bên trong Tử Cấm Thành Huế mang lại những trải nghiệm mới lạ, thú vị cho người dân và du khách. Tuy nhiên, sự kiện cũng đặt ra những yêu cầu cao trong công tác đảm bảo an ninh trật tự khi tiếp đón hàng ngàn người vào bên trong khu vực trung tâm của Đại Nội Huế.

Theo Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung, từ thành công của Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024, thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp các đối tác xây dựng và hoàn thiện các chương trình biểu diễn sân khấu hóa sử dụng công nghệ ánh sáng hiện đại tại Điện Kiến Trung theo những chủ để khác nhau, qua đó, tạo ra sản phẩm du lịch về đêm đặc sắc của Huế phục vụ du khách.

Hiện nay, Festival Huế đang được tổ chức theo hình thức 4 mùa, sau khi Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 khép lại, vào cuối tháng 6 này, tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện văn hóa hấp dẫn như: Festival Thể thao với Giải chạy marathon và giải đua xe địa hình lần đầu tiên được tổ chức; Triển lãm cây kiểng và cổ vật ba miền bên trong Đại Nội Huế… nhằm thu hút du khách đến mảnh đất Cố đô nhiều hơn.

Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 (từ 7 - 12/6) quy tụ gần 30 đoàn nghệ thuật đến từ Cộng hòa Pháp, Vương quốc Bỉ, Tây Ban Nha, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam đã đem đến cho khán giả hàng chục chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc của nhiều vùng văn hóa các nước trên thế giới.

tiep tuc lam moi cac chuong trinh festival hue nham thu hut du khach hinh 2

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2024.

Các chương trình nghệ thuật hòa quyện trong không gian cổ kính của một Cố đô văn hiến có 8 di sản được UNESCO vinh danh. Với 12 chương trình chính, 24 buổi biểu diễn nghệ thuật tại các sân khấu và gần 10 hoạt động hưởng ứng, Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng, cảm xúc.

Theo Ban Tổ chức, tổng số lượt khách đến Thừa Thiên - Huế trong Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 ước đạt 101.000 lượt, doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 159 tỷ đồng. Khách lưu trú ước đạt 49.000 lượt (trong đó, có gần 9.310 khách quốc tế), công suất phòng khách sạn bình quân đạt 70%.

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: