Tiếp tục thắp sáng ngọn lửa tri ân

(CLO) Tối 26/7, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, Báo Nhân dân phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, 52 năm Chiến thắng Đồng Lộc, tưởng nhớ 10 nữ liệt sỹ TNXP Ngã ba Đồng Lộc và chương trình nghệ thuật “Huyền thoại Đồng Lộc”.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Huyền thoại Đồng Lộc”.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Huyền thoại Đồng Lộc”.

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Văn Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thanh Bình, Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư; Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lê Hồng Quang, Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân tối cao; Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chương trình có sự tham dự của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong và thân nhân các gia đình liệt sĩ, thương binh.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn trình bày diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn trình bày diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm

Trong cuộc kháng chiến trường chinh chống đế quốc Mỹ xâm lược, Ngã ba Đồng Lộc giữ vị trí đặc biệt quan trọng trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Với dã tâm tận diệt yết hầu Đồng Lộc, cắt đứt chi viện của hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam, từ tháng 4 đến tháng 10 năm 1968, Đế quốc Mỹ đã đánh phá vào Ngã ba Đồng Lộc gần 1.900 lần với hơn 50.000 quả bom các loại. Bình quân mỗi tháng đế quốc Mỹ ném bom 28 ngày, có ngày 103 lần với hơn 800 quả bom. Bình quân mỗi mét vuông đất nơi đây phải oằn mình gánh chịu 3 quả bom tấn. Mặc cho mưa bom, bão đạn, cái chết cận kề, nhưng với ý chí “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, hàng vạn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng TNXP, pháo cao xạ, công nhân giao thông, công an nhân dân…ngày đêm bám trụ Đồng Lộc, kiên cường chiến đấu để nối cầu, thông đường cho những đoàn xe, đoàn quân ra tiền tuyến,“tất cả vì miền Nam ruột thịt”.

Tại mảnh đất lửa Đồng Lộc và Ngã ba Đồng Lộc, hàng ngàn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Tận cùng của nỗi đau thương, mất mát đó là khoảnh khắc định mệnh lúc 16 giờ 40 phút, ngày 24-7-1968, 10 nữ thanh niên xung phong Tiểu đội 4, Đại đội 552 đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Các chị ra đi ở độ tuổi mười tám, đôi mươi, độ tuổi đẹp nhất của đời người, để hoá thân vào hồn thiêng sông núi, minh chứng cho khát vọng hòa bình, lòng quả cảm của tuổi trẻ Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, địa danh Ngã ba Đồng Lộc trở thành trọng điểm bắn phá ác liệt nhằm cắt đứt mạch máu giao thông chi viện cho miền Nam tuyền tuyến. Dẫu vậy, hàng vạn chiến sĩ, bộ đội, công nhân giao thông, thanh niên xung phong và Nhân dân vẫn bám trụ ngoan cường, đội mưa bom để đánh địch, nối đường, bảo đảm thông đường cho những chuyến xe chở hàng ra tiền tuyến. Hàng trăm người đã ngã xuống, mãi mãi nằm lại mảnh đất thiêng liêng này, cống hiến tuổi xuân cho hạnh phúc của dân tộc và tương lai của đất nước.

Đồng chí Trương Hòa Bình khẳng định, kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2020) năm nay cũng là năm thứ 3 cả nước thực hiện Chỉ thị số 14 – CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành tập trung thực hiện Chỉ thị số 14 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Tăng cường hơn nữa vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với người có công. Đồng thời, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện luật pháp, chính sách đối với người có công với cách mạng.

“Đây là nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, cũng là trách nhiệm, đạo lý của mỗi người dân Việt Nam để tiếp tục thắp sáng ngọn lửa tri ân đối với người có công với cách mạng”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao quà cho các gia đình chính sách

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao quà cho các gia đình chính sách

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trao tặng 10 sổ tiết kiệm cho đại diện thân nhân 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc và 20 sổ tiết kiệm cho 20 thương bệnh binh, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, ban tổ chức lễ kỷ niệm cũng đóng góp 100 triệu đồng vào Quỹ Học bổng Hồng Lam và đóng góp 100 triệu đồng xây dựng Đền thờ các anh hùng liệt sĩ Ngã ba Đồng Lộc.

Ban tổ chức trao quà cho các gia đình chính sách

Ban tổ chức trao quà cho các gia đình chính sách

Đồng chí Uông Chu Lưu và đồng chí Thuận Hữu (bên phải ngoài cùng) trao quà tại chương trình.

Đồng chí Uông Chu Lưu và đồng chí Thuận Hữu (bên phải ngoài cùng) trao quà tại chương trình.

Ngay sau lễ kỷ niệm đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Huyền thoại Đồng Lộc” với những ca khúc lắng đọng thể hiện lòng tri ân đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh, các cựu TNXP, dân công hỏa tuyến sống và chiến đấu trên chiến trường Đồng Lộc; đồng thời để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi khán giả theo dõi chương trình.

Các đại biểu và đông đảo nhân dân tham dự chương trình.

Các đại biểu và đông đảo nhân dân tham dự chương trình.

Trước đó, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dẫn đầu đã dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc; dâng hương tại khu mộ 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong, bày tỏ lòng biết ơn những công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trần Phong - Phan Hùng

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: