(CLO) Trước thông tin trên mạng xã hội lan truyền về việc tiếp tục cho phép học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 1/4 đến hết ngày 16/4 để phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định, đây là văn bản giả mạo, vi phạm pháp luật, không đúng với tình hình thực tế của tỉnh.
(CLO) Ông Tôn Thất Thạch, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng khẳng định lúc 21h45 ngày 2/12: đây là tin giả!
TikTok phải trở thành công ty có trụ sở ở Mỹ và do giới đầu tư nước này nắm giữ, nếu không ứng dụng này sẽ bị cấm tại Mỹ. Tuyên bố được Bộ trưởng Tài chính Mỹ đưa ra ngày 30/9, trong bối cảnh thỏa thuận tái cơ cấu quyền sở hữu ứng dụng tại Mỹ vẫn gây nhiều tranh cãi. (Theo TTXVN)
(CLO) Từ đầu năm 2018 đến hết tháng 8/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xác minh, làm việc với gần 700 trường hợp đưa tin sai sự thật. Hơn 300 đối tượng trong nước tung tin giả bị cơ quan chức năng xử lý.
(CLO) Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng mới có trả lời cử tri Hà Nội về việc quyết liệt ngăn chặn thông tin xấu độc, nạn tin giả.
Đại diện lãnh đạo Cục Phát thanh -Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) vừa có cuộc trao đổi với phóng viên Báo điện tử Chính phủ về một số nội dung liên quan đến những quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP vừa có hiệu lực ngày 15/4.
(CLO) Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Chợ Lách và Sở TT&TT tỉnh Bến Tre khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội Trường Tiểu học Long Thới A (xã Long Thới, huyện Chợ Lách) bắt buộc mỗi phụ huynh phải tự mua dụng cụ đo thân nhiệt cho các em học sinh là thông tin thất thiệt.
(CLO) Một người đàn ông ở Nghệ An bị khởi tố vì sử dụng tài khoản Facebook rồi đăng tin sai sự thật "Việt Nam đã có ca chết vì Covid-19".
(CLO) Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 23/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thông tin về sức khoẻ của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un mà hãng tin CNN đưa ra là không chính xác.
(CLO) "Những ngày này, khi dịch bệnh Covid-19 hoành hành, chỉ một thông tin giật gân, sai sự thật cũng đủ gây hoang mang dư luận. Vì thế, đưa tin đúng, trúng, không gây xáo trộn xã hội là nhiệm vụ quan trọng hơn cả của người phóng viên" - phóng viên Hoàng Phương, truyền hình Nhân dân nhấn mạnh.
(CLO) Facebook đang cố gắng giảm sự tác động, lây lan của tin giả (fake news) bằng cách cảnh bảo người dùng khi họ đã từng tương tác với những nguồn thông tin giả liên quan tới dịch COVID-19, và sẽ giúp họ có thể tiếp cận được với nguồn thông tin chính xác về dịch bệnh.
(CLO) Giữa cơn khủng hoảng do virus SARS-CoV-2 gây ra, Facebook đã có nhiều hành động cho thấy vị thế mạng xã hội hàng đầu, có trách nhiệm với cộng đồng.
(CLO) Tin giả, tin thất thiệt về dịch cúm do virus corona chủng mới (Covid-19) gây ra đã được các cơ quan quản lý cảnh báo từ lâu, rằng nó hoàn toàn có thể thành "đại dịch" nguy hiểm hơn cả Covid-19, sẽ tàn phá sự ổn định xã hội, nền kinh tế và nặng nề nhất là niềm tin trong mỗi con người.
(CLO) Người làm báo được xếp cạnh những thợ trèo cột điện cao thế, nhân viên lấy nọc rắn độc… trong TOP những nghề nguy hiểm. Nếu ai chưa hình dung được họ phải đối mặt với những nguy cơ gì, hãy bắt đầu bằng việc đọc lá thư của Tòa soạn Vietnam News, nơi có phóng viên vừa nhiễm Covid-19.
(NB&CL) Chia sẻ với báo NB&CL, nhà báo Trương Anh Ngọc cho rằng nếu chỉ phạt hành chính cho mỗi người tạo ra tin giả thì sẽ không có tác dụng răn đe. Vì vậy phải hình sự hóa hành vi tạo dựng và phát tán tin giả để răn đe, làm giảm cũng như hạn chế được số lượng tin giả.