Tin thế giới 31/8: Ông Putin và ông Lukashenko dự kiến sẽ gặp nhau ở Moscow

Thứ hai, 31/08/2020 07:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) 125 người biểu tình bị bắt giữ ở Belarus; Ông Putin và ông Lukashenko dự kiến sẽ gặp nhau ở Moscow; Một quan chức quốc phòng Pháp bị điều tra vi phạm an ninh là những tin đáng chú ý trong sáng nay.

125 người biểu tình bị bắt giữ ở Belarus

Cảnh sát bắt giữ những người biểu tình ở Minsk, Belarus. Ảnh: Reuters

Cảnh sát bắt giữ những người biểu tình ở Minsk, Belarus. Ảnh: Reuters

Những người biểu tình đã ùa vào trung tâm thành phố Minsk, mang theo bóng bay, hoa và cờ. Lá cờ màu trắng-đỏ-trắng từng được áp dụng tại nước này trong năm 1990 đã trở thành biểu tượng của các cuộc biểu tình phản đối chính phủ.

Một số phụ nữ nằm xuống đường phía trước hàng rào của lực lượng an ninh để phản đối.

Những người biểu tình sau đó đã tập trung về tư dinh của ông Lukashenko, nơi được canh phòng cẩn mật. Hãng thông tấn Interfax của Nga đưa tin, một cỗ xe quân sự bọc thép đã chạy về phía trung tâm thành phố.

Rất nhiều các vụ bắt giữ đơn lẻ đã diễn ra suốt cả ngày hôm qua. Hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời Bộ Nội vụ Belarus rằng ít nhất 125 người đã bị bắt giữ. Một số người bị bắt giữ đã chống lại những cảnh sát mặc thường phục.

Hôm qua, một đoạn video được truyền thông địa phương chia sẻ cho thấy những người phụ nữ mặc trang phục truyền thống đã đặt vài quả bí ngô trước tòa nhà chính phủ, một phong tục dân gian nhằm báo hiệu sự từ chối lời cầu hôn tại nước này.

Một trong những công ty viễn thông lớn nhất của đất nước, A1, cho biết họ đã giảm dung lượng băng thông 4G theo yêu cầu của chính phủ.

Belarus là đồng minh cũ thân thiết nhất của Nga và lãnh thổ của nước này là một phần không thể thiếu trong chiến lược phòng thủ châu Âu của Moscow. 

Ông Putin và ông Lukashenko dự kiến sẽ gặp nhau ở Moscow

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Reuters

Trong cuộc gọi chúc mừng sinh nhật vào hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko đã đồng ý gặp nhau tại Moscow trong những tuần tới.

Hai nhà lãnh đạo đã không gặp nhau kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính phủ liên quan đến kết quả chiến thắng bầu cử của ông Lukashenko.

Trong cuộc điện đàm hôm Chủ Nhật, hai người đồng ý rằng hai nước nên tăng cường quan hệ song phương và mở rộng hợp tác.

Điện Kremlin cho biết: “Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tổ chức một cuộc họp ở Moscow trong những tuần tới".

Liên minh châu Âu đang chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Belarus.Ông Lukashenko, người đã điều hành Belarus trong 26 năm qua đã đe dọa cắt các tuyến đường vận chuyển châu Âu trên khắp đất nước để trả đũa.

Một quan chức quốc phòng Pháp bị điều tra vi phạm an ninh

Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Pháp Florence Parly. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Pháp Florence Parly. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Pháp Florence Parly cho biết một sĩ quan cấp cao của quân đội Pháp đã bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm an ninh.

Theo đài phát thanh Europe 1, một trung tá người Pháp đóng quân với NATO đã bị tình nghi chuyển tài liệu nhạy cảm cho cơ quan mật vụ Nga.

Khi được yêu cầu bình luận về báo cáo, bà Parly cho biết Bộ đã thông báo cho các công tố viên về vụ việc. Bà không nói thêm chi tiết nào về những tài liệu đã bị nghi ngờ chuyển cho Nga.

Bà nói rằng: “Chúng tôi đã thực hiện tất cả các biện pháp tự vệ cần thiết".

Theo Europe 1, sĩ quan này đã bị cơ quan an ninh Pháp giam giữ khi chuẩn bị trở về Ý và bị biệt giam tại nhà tù La Santé ở thủ đô Paris.

Một nguồn tin tư pháp cho biết văn phòng công tố Paris đã mở một cuộc điều tra sau khi nhận được báo cáo từ Bộ Lực lượng Vũ trang vào ngày 22 tháng 7.

Cũng theo nguồn tin này, vào ngày 21 tháng 8, một sĩ quan có đăng ký ở nước ngoài đã bị truy tố vì chuyển thông tin cho một thế lực nước ngoài và làm tổn hại đến an ninh quốc gia.

Hoàng Nam

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h