Tin thế giới ngày 15/5: Nhật Bản gỡ phong toả, Vũ Hán xét nghiệm Covid-19 đại trà

(CLO) Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gỡ lệnh cách ly tại đa phần các tỉnh thành tại nước này ngoại trừ Tokyo và Osaka. Trong khi đó, người dân Vũ Hán hôm qua xếp hàng chờ xét nghiệm đại trà Covid-19.

Tin quốc tế mới nhất ngày 15/5

Nhật Bản gỡ bỏ lệnh cách ly 

Hai người dân đi bộ ở Tokyo, Nhật Bản - Ảnh: Reuters

Hai người dân đi bộ ở Tokyo, Nhật Bản - Ảnh: Reuters

39 trên 47 tỉnh tại Nhật Bản đã được gỡ lệnh cách ly. Tuy nhiên, hai thành phố lớn nhất là Tokyo và Osaka vẫn đang tiếp tục bị theo dõi.

Ông Abe cho biết ông sẽ thúc đẩy gói ngân sách hỗ trợ kinh tế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua đại dịch.

Nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cách đây 1 tháng, kêu gọi người dân giảm tiếp xúc tới 80% để hạn chế virus lây lan và giảm áp lực cho ngành y tế.

Các chuyên gia kinh tế cho biết việc bình thường hoá sẽ phải trải qua nhiều bước trong khi chính phủ đề phòng một làn sóng nhiễm bệnh thứ 2 như tại Hàn Quốc và Trung Quốc.

Dù người dân được khuyên hạn chế ra đường, những người vi phạm sẽ không bị phạt giống như các quốc gia châu Âu.

Một số doanh nghiệp không thiết yếu đã bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại. Nhiều người dân khác đều đang tỏ ra thận trọng trước khi quyết định mở cửa lại cửa hàng của mình.

Người dân Vũ Hán xếp hàng xét nghiệm Covid-19

Người dân Vũ Hán đeo khẩu trang và đạp xe ra đường - Ảnh: Reuters

Người dân Vũ Hán đeo khẩu trang và đạp xe ra đường - Ảnh: Reuters

Người dân thành phố Vũ Hán đã xếp hàng dưới cơn mưa trong hơn 1 tiếng để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 11 triệu người dân của thành phố này.

Chiến dịch này được triển khai sau khi hàng loạt các ca nhiễm mới được phát hiện tại thành phố, khiến người dân lo ngại về khả năng tái bùng phát dịch. Vũ Hán là tâm điểm đầu tiên bùng phát đại dịch Covid-19 từ cuối tháng 12 năm ngoái.

Chính quyền thành phố cho biết họ dự kiến sẽ xét nghiệm cả 11 triệu dân, ưu tiên những người làm việc trong 12 lĩnh vực như trường học, giao thông, siêu thị và công chức.

"Dù không có ca nhiễm bệnh mới được công bố trong thời gian vừa qua, có vẻ như Vũ Hán vẫn phát hiện những ca nhiễm bệnh không có triệu chứng. Mỗi ngày lại có vài ca", Zhu Fangmin, 43 tuổi, người xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm ở Vũ Hán cho hay.

"Rất có thể còn nhiều trường hợp như vậy nên việc xét nghiệm đại trà là cần thiết để mọi người có thể an tâm", cô nói.

Hiện Vũ Hán có khả năng xét nghiệm 100.000 mẫu mỗi ngày. Nếu muốn xét nghiệm toàn dân trong vòng 10 ngày, thành phố này cần đạt được mức 730.000 mẫu/ngày.

Croatia dự kiến giải tán Quốc hội vào ngày 18/5

Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic. Ảnh: Reuters

Chính phủ Croatia mới đề xuất với Quốc hội về khả năng tự giải thể vào ngày 18/5 tới trước thềm bầu cử vào cuối tháng 6.

"Chính phủ mới sẽ tìm cách khôi phục nền kinh tế. Tình hình đại dịch đang phát triển khả quan", Thủ tướng Andrej Plenkovic cho hay.

Tổng thống Zoran Milanovic sẽ buộc phải tuyên bố một cuộc bầu cử Quốc hội, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 tới.

Các cuộc thăm dò mới đây cho thấy đảng bảo thủ HDZ có 30,2% ủng hộ từ cử tri, trong khi đảng đối lập Dân chủ Xã hội ở sát phía sau với 27,8%.

Cuộc bầu cử vốn dự kiến diễn ra vào mùa thu năm nay, nhưng đảng HDZ muốn đẩy nhanh tiến trình, khi đại dịch đang tiến triển một cách ổn định và là tiền đề để đảng này giành được đa số tại Quốc hội mới. 

Croatia hiện có 2.2221 ca nhiễm Covid-19 và 94 ca tử vong.

EU: Vắc-xin điều trị Covid-19 sẽ có trong 1 năm

Một vaccine chống Covid-19 đang được thử nghiệm. Ảnh: Reuters

Một vaccine chống Covid-19 đang được thử nghiệm. Ảnh: Reuters

Một tổ chức của EU cho biết, vắc-xin điều trị Covid-19 có thể được thông qua trong 1 năm tới. Đây là trong trường hợp tốt đẹp nhất.

Phía EU hiện đang quan ngại tình trạng thiếu vắc-xin, đặc biệt nếu chúng được sản xuất bởi Mỹ hay Trung Quốc.

Cơ quan bác sĩ châu Âu (EMA) cho biết đang làm mọi thứ để đẩy nhanh tiến trình thử nghiệm và thông qua vắc-xin. Tuy nhiên, rất ít khả năng vắc-xin này có thể xuất hiện vào tháng 9 tới.

"Trong trường hợp tốt đẹp nhất, việc phát triển vắc-xin sẽ mất khoảng 1 năm, tức sẽ hoàn thành vào đầu năm 2021", ông Marco Cavaleri của EMA cho hay.

Ông đã gạt bỏ khả năng bỏ qua bước thứ 3 trong quy trình thử nghiệm vắc-xin. Điều này được cho là cần thiết để đảm bảo vắc-xin này an toàn và hiệu quả.

Tất cả các nước đều đang thúc đẩy quá trình thử nghiệm vắc-xin trên người. Tuy nhiên, những báo cáo cho thấy rất ít khả năng những vắc-xin này sẽ được xuất khẩu khi nhiều nước đã bày tỏ rõ quan điểm, cần cung cấp đủ cho người dân đất nước trước tiên.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: