Tin thế giới ngày 27/8: Quốc hội Hàn Quốc tạm đóng cửa do phóng viên đến đưa tin mắc Covid-19

(CLO) 24 công ty Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt do liên quan xây đảo nhân tạo ở Biển Đông; Al Jazeera điểm tên một số gương mặt Trung Quốc mua "hộ chiếu vàng" Cyprus; Quốc hội Hàn Quốc tạm đóng cửa do phóng viên đến đưa tin mắc Covid-19 là những tin tức thế giới mới cập nhật.

24 công ty Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt do liên quan xây đảo nhân tạo ở Biển Đông

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross. Ảnh: Reuters

Ngày 26/8, Bộ Thương mại Mỹ cho biết, 24 công ty có liên quan đến hoạt động xây đảo nhân tạo tại Biển Đông sẽ bị trừng phạt. Những công ty này đóng “vai trò trong việc giúp quân đội Trung Quốc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo bị quốc tế lên án ở Biển Đông”.

Theo thông cáo từ Bộ Thương mại Mỹ , Trung Quốc đã nhanh chóng xây dựng đảo nhân tạo trong các vùng biển tranh chấp kể từ năm 2013 và hoạt động này làm tổn hại chủ quyền của những nước khác trong khu vực và được tiến hành bất chấp sự chỉ trích của Mỹ và những nước khác.

"Những thực thể bị trừng phạt hôm nay đóng vai trò lớn trong hành vi xây dựng đạo nhân tạo khiêu khích của Trung Quốc và phải bị trừng phạt", Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày tuyên bố sẽ áp đặt các hạn chế về thị thực đối với các cá nhân Trung Quốc “chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa” với hành động như vậy ở Biển Đông và những người liên quan đến việc Trung Quốc “sử dụng hành động cưỡng ép các nước Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền chồng lấn để hạn chế khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên ngoài khơi của họ”.

Đây là lần đầu tiên chính quyền Tổng thống Trump đưa công ty Trung Quốc vào danh sách đen vì vấn đề biển Đông.

Al Jazeera điểm tên một số gương mặt Trung Quốc mua 'hộ chiếu vàng' Cyprus

Al Jazeera đã thu thập được vụ rì rỏ tài liệu của hàng nghìn hồ sơ xin nhập tịch vào Đảo Síp thông qua chương trình đầu tư đổi quốc tịch - Ảnh: Aljazeera

Al Jazeera đã thu thập được vụ rì rỏ tài liệu của hàng nghìn hồ sơ xin nhập tịch vào Đảo Síp thông qua chương trình đầu tư đổi quốc tịch - Ảnh: Aljazeera

Al Jazeera tiết lộ có hơn 500 người Trung Quốc, trong đó có người phụ nữ giàu nhất châu Á, mua "hộ chiếu vàng" của Cyprus trong giai đoạn 2017-2019.

Trong số hơn 500 ứng viên Trung Quốc được thông qua, có 8 cái tên được tiết lộ, xếp đầu là bà Yang Huiyan, chủ sở hữu chính của công ty phát triển bất động sản Trung Quốc Country Garden.

Trong số 8 người Trung Quốc mà Al Jazeera điểm tên, có 5 người (bao gồm bà Yang) được xem là những "cá nhân có ảnh hưởng chính trị" vì chính họ hoặc người thân có vị trí trong cơ quan lập pháp và các ủy ban tham vấn chính trị của Trung Quốc.

Bà Yang được tạp chí Forbes xếp thứ 6 trong danh sách những người phụ nữ giàu nhất thế giới năm 2020 với khối tài sản 20,3 tỉ USD. Tài sản của bà Yang chủ yếu đến từ cha bà, ông Yeung Kwok Keung. Ông này là thành viên của Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp), tổ chức tham vấn chính trị hàng đầu cho chính quyền trung ương tại Bắc Kinh. Theo tài liệu của Al Jazeera, bà Yang được cấp quốc tịch Cyprus vào ngày 23-10-2018.

Bốn nhân vật có ảnh hưởng khác gồm: Lu Wenbin, thành viên trong đoàn đại biểu quốc hội của TP Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Ông Lu sở hữu hộ chiếu Cyprus từ tháng 7-2019. Ông này còn là chủ tịch của công ty Công nghệ Thông tin Troy Tứ Xuyên ; Chen Anlin: thành viên Chính hiệp tại huyện Hoàng Pha, TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ông này là giám đốc tại công ty Công nghiệp trung ương Trung Quốc CECEP, là công ty con của tập đoàn nhà nước mang tên Bảo tồn năng lượng và bảo vệ mội trường. Ông này được cấp quốc tịch Cyprus vào tháng 7-2018 ; Fu Zhengjun: thành viên Chính hiệp tại TP Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang giai đoạn 2011-2017. Ông này được cấp quốc tịch Cyprus vào tháng 11-2017 ; Zhao Zhenpeng: thành viên Chính hiệp tại TP Tân Châu, tỉnh Sơn Đông. Ông này có quốc tịch Cyprus vào tháng 2-2019.

Hôm Chủ nhật, 23/8, đài Al Jazeera gây bất ngờ khi công bố một vụ rò rỉ tài liệu hàng nghìn hồ sơ xin nhập tịch vào Đảo Síp thông qua chương trình đầu tư đổi quốc tịch, với hàng nghìn cái tên ở rất nhiều nước.

Những tài liệu mà Al Jazeera thu được có chứa 1.400 đơn đăng ký đã được phê duyệt cho Chương trình Đầu tư Cyprus (CIP) do Cộng hòa Cyprus điều hành. Chương trình cho phép mọi người mua hộ chiếu Đảo Síp và theo cách mở rộng trở thành công dân Liên minh châu Âu – hay còn gọi là ‘hộ chiếu vàng’, bằng cách đầu tư ít nhất 2,15 triệu euro (2,5 triệu đô la) vào quốc gia này.

Quốc hội Hàn Quốc tạm đóng cửa do phóng viên đến đưa tin mắc Covid-19

Quốc hội Hàn Quốc phải tạm đóng cửa do một phóng viên ảnh bị mắc COVID-19. Ảnh: thediplomat

Quốc hội Hàn Quốc phải tạm đóng cửa do một phóng viên ảnh bị mắc COVID-19. Ảnh: thediplomat

Một phóng viên ảnh đến đưa tin về một phiên họp của đảng Dân chủ cầm quyền đã được xét nghiệm dương tính với COVID-19 khiến Quốc hội Hàn Quốc phải tạm đóng cửa ngày 27/8.

Cụ thể, phóng viên ảnh trên đã làm xét nghiệm sau khi một người họ hàng mà người này ăn tối cùng vào ngày 22/8 vừa qua đã bị mắc COVID-19.

Quốc hội Hàn Quốc đã đưa ra quyết định đóng cửa tạm thời trong một phiên họp khẩn cấp về ứng phó với dịch COVID-19. Tham dự cuộc họp của đảng Dân chủ ngày 26/8 có Chủ tịch Quốc hội Lee Hae-chan và đại diện đảng Dân chủ tại Quốc hội Kim Tae-nyeon. Hiện Chủ tịch Quốc hội Lee Hae-chan đã tự cách ly. 

Trước đó, do tình hình dịch bệnh ngày càng lan rộng, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định thực thi giãn cách xã hội cấp độ 2 nghiêm ngặt hơn trên toàn quốc từ ngày 23/8.

Chính phủ Hàn Quốc cấm tụ tập, tổ chức sự kiện trên 50 người trong nhà và trên 100 người ngoài trời, dừng hoạt động toàn bộ 12 loại hình cơ sở có rủi ro lây nhiễm cao như sàn nhảy, phòng hát karaoke, ăn buffet, quán Internet và các cơ sở trong nhà thuộc quản lý của nhà nước.

Khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận, chính quyền địa phương đã nâng mức giãn cách xã hội lên tương đương cấp độ 3, cấp độ cao nhất trong thang bậc giãn cách xã hội ở Hàn Quốc. Theo đó, tất cả các cuộc biểu tình, tụ tập trên 10 người bị cấm tại các địa phương này cho đến đêm 30/8.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: