Tin thế giới ngày 29/5: Mỹ xem xét huỷ visa của du học sinh Trung Quốc

(CLO) Mỹ dự kiến huỷ visa của hàng nghìn du học sinh Trung Quốc; Anh sẽ thay đổi quyền cho những công dân sở hữu hộ chiếu BNO; Nhật Bản bày tỏ lo ngại trước dự thảo luật an ninh mới Hong Kong là những tin thế giới mới nhất.

Tin quốc tế mới nhất ngày 29/5

Mỹ xem xét huỷ visa của nhiều du học sinh Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận BÌnh ấn nút bỏ phiếu dự thảo luật an ninh mới Hong Kong. Ảnh: SCMP

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận BÌnh ấn nút bỏ phiếu dự thảo luật an ninh mới Hong Kong. Ảnh: SCMP

Hai nguồn tin của Reuters cho hay, Mỹ đang dự kiến huỷ visa của hàng nghìn du học sinh Trung Quốc, những người được cho là có liên quan tới quân đội của nước này.

Báo cáo trên được tờ New York Times đăng tải đầu tiên. Khoảng 3.000 tới 5.000 du học sinh Trung Quốc đang theo học cao học tại các trường đại học ở Mỹ có thể bị ảnh hưởng.

Đạo luật này có thể được công bố ngay trong cuối tuần này, theo 2 nguồn tin bên trong chính phủ Mỹ cho hay.

Bắc Kinh và Washington đang căng thẳng vì quyết định thông qua luật an ninh mới tại Hong Kong. Phương Tây lo ngại đạo luật này có thể ảnh hưởng tới thể chế "một đất nước, hai chế độ" hiện hành tại trung tâm tài chính châu Á này.

Những du học sinh Trung Quốc tại Mỹ sẽ bị huỷ visa và trục xuất khỏi nước Mỹ. Những du học sinh ngoài nước Mỹ sẽ không được phép nhập cảnh trở lại.

Hành động này được cho là sẽ vấp phải sự phản đối từ phía các trường đại học khi họ sẽ mất đi một nguồn thu đáng kể từ phía các du học sinh giàu có này.

Khoảng 360.000 người Trung Quốc theo học tại nhiều trường tại Mỹ, mang về doanh thu 14 tỷ đô mỗi năm cho các trường học.

Hành động này có thể khiến quan hệ song phương trở nên căng thẳng hơn, khiến thế giới lo ngại rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh mới.

Các nguồn tin cho biết biện pháp này đã được nhắc tới và bàn bạc áp dụng trong nhiều tháng qua. Trong khi hành động này vốn có thể không liên quan trực tiếp tới việc thông qua luật an ninh mới Hong Kong, thời điểm công bố được lựa chọn vào đúng lúc Mỹ đang áp dụng chính sách "tạo áp lực tối đa" lên Bắc Kinh.

Anh sẽ thay đổi quyền cho những công dân sỡ hữu hộ chiếu BNO

Người dân Hong Kong có quốc tịch Anh sẽ có hai hộ chiếu: hộ chiếu BNO và hộ chiếu Hong Kong. Ảnh: CNN

Người dân Hong Kong có quốc tịch Anh sẽ có hai hộ chiếu: hộ chiếu BNO và hộ chiếu Hong Kong. Ảnh: CNN

Hành động này của Anh được cho là nhằm đối phó với luật an ninh mới tại Hong Kong vừa được Bắc Kinh thông qua.

Bộ trưởng Ngoại giao nước này cho hay sẽ nâng quyền cho những công dân Anh tại nước ngoài sở hữu hộ chiếu Anh.

"Theo luật hiện hành, những người sỡ hữu hộ chiếu BNO chỉ được ở lại Anh trong 6 tháng. Nếu chính quyền Trung Quốc thông qua dự thảo luật an ninh, chúng tôi sẽ xem xét nâng thời hạn lưu trú lên 12 tháng", ông Dominic Raab nói.

Hộ chiếu BNO là một dạng hộ chiếu được cấp cho những công dân Anh tại nước ngoài, điển hình là những công dân Hong Kong, nơi từng là thuộc địa của Anh tới năm 1997.

"Thay đổi này sẽ giúp những công dân Anh tại nước ngoài được xin lưu trú, học tập và làm việc tại Anh, mở đường cho việc nhập quốc tịch chính thức", ông Raab nói thêm.

Nhật Bản bày tỏ lo ngại trước dự thảo luật an ninh mới Hong Kong

Bộ Ngoại giao Nhật Bản hôm qua đã bày tỏ quan ngại trước dự thảo luật an ninh mới Hong Kong mà Bắc Kinh mới thông qua.

Trong một thông cáo hiếm hoi sau khi dự thảo được thông qua, Nhật Bản khẳng định Hong Kong "là một đối tác cực kỳ quan trọng" trong việc phát triển kinh tế song phương.

"Nhât Bản bày tỏ quan ngại sâu sắc trước quyết định của Quốc hội Trung Quộc", Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho hay.

"Từ lâu, Nhật Bản luôn coi trọng sự tự do và mở cửa của Hong Kong dưới thể chế 'một đất nước, hai chế độ", thông cáo viết.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng đã triệu hồi đại sứ Trung Quốc tại Tokyo để truyền tải các quan ngại của mình và cho biết sẽ theo dõi sát sao tình hình tại Hong Kong.

Đại sứ Trung Quốc đã đáp trả rằng "đây là vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia của Trung Quốc".

Trung Quốc cho biết đạo luật này được thông qua nhằm đối phó với khủng bố, các tư tưởng ly khai và việc nước ngoài can thiệp vào kế hoạch của hòn đảo này.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: