Trung Quốc thông qua luật an ninh mới cho Hong Kong

(CLO) Quốc hội Trung Quốc hôm nay đã thông qua nghị quyết để soạn thảo luật an ninh quốc gia tại Hong Kong. Tổng cộng 2.878 đại biểu ủng hộ nghị quyết, trong khi một người bỏ phiếu chống và sáu người khác bỏ phiếu trắng.
Quốc hội Trung Quốc đã thông qua nghị quyết để soạn thảo luật an ninh quốc gia đối với Hong Kong - Ảnh: Reuters

Quốc hội Trung Quốc đã thông qua nghị quyết để soạn thảo luật an ninh quốc gia đối với Hong Kong - Ảnh: Reuters

Theo nghị quyết này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nhân dân Trung Quốc sẽ chịu trách nhiệm xây dựng dự luật về an ninh cho Hong Kong.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết trước đó rằng, luật có thể có hiệu lực vào tháng Tám.

Đối với luật an ninh quốc gia này, Trung Quốc và chính quyền đặc khu Hong Kong nói rằng không có mối đe dọa nào đối với quyền tự trị của hòn đảo này và luật mới sẽ tập trung chặt chẽ hơn.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, luật này sẽ tốt cho sự ổn định và thịnh vượng lâu dài của Hong Kong và “một quốc gia, hai chế độ” sẽ vẫn là một chính sách quốc gia.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, luật an ninh mới sẽ yêu cầu chính quyền khu vực Hong Kong, thành lập các tổ chức mới đảm bảo sự an toàn cho dân thường.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi sớm ban hành luật và dự luật an ninh mới sẽ có sự hỗ trợ của các chính trị gia hàng đầu Hong Kong, bao gồm cả trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam.

Trưởng đặc khu Hong Kong, Carrie Lam cho biết chính phủ của bà sẽ hợp tác với Bắc Kinh để hoàn thành công việc lập pháp - Ảnh: Reuters

Trưởng đặc khu Hong Kong, Carrie Lam cho biết chính phủ của bà sẽ hợp tác với Bắc Kinh để hoàn thành công việc lập pháp - Ảnh: Reuters

Luật an ninh quốc gia mới cho Hong Kong

Luật an ninh quốc gia quy định điều khoản cấm Hong Kong ly khai, lật đổ chính quyền, khủng bố và bất cứ hoạt động can thiệp nào từ nước ngoài vào hòn đảo này.

Những kẻ vi phạm luật an ninh mới này sẽ đối mặt với quy định xử phạt nặng hoặc án tù.

Nhà lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam cho biết chính phủ của bà sẽ hợp tác với Bắc Kinh để hoàn thành công việc lập pháp càng sớm càng tốt.

“Luật pháp sẽ không ảnh hưởng đến các quyền và tự do mà người dân Hong Kong được hưởng”, Đặc khu trưởng Hong Kong nói trong một tuyên bố chào mừng cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Trung Quốc.

Luật an ninh quốc gia cũng như một dự luật khác sẽ cấm người dân Hong Kong không tôn trọng quốc ca Trung Quốc, đã gây ra làn sóng phản đối trong những ngày gần đây.

Hơn 500 người biểu tình đã bị bắt giữ trong tuần qua, bao gồm nhiều cá nhân mang vũ khí, các quan chức thực thi pháp luật trong khu vực cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua đã nói với Quốc hội rằng Washington buộc phải đánh giá lại mức độ tự chủ ở Hong Kong trong khi luật mới đang được thảo luận, và khẳng định vào tối muộn rằng Hong Kong “không còn là khu tự trị”.

Cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien cảnh báo, Bắc Kinh có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nếu Washington kết luận rằng quyền tự trị của Hồng Kông đã bị xâm phạm.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga, ông Serge Lavrov đã chỉ trích Washington vì can thiệp vào các vấn đề nội địa của Trung Quốc. Bắc Kinh coi tình hình chính trị đang diễn ra ở Hong Kong là vấn đề hoàn toàn trong nước.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: