Tin thế giới ngày 3/7: Hong Kong bắt giữ nghi phạm đâm cảnh sát

(CLO) Hong Kong bắt giữ nghi phạm đâm cảnh sát; Iran đồng ý bồi thường vụ bắn nhầm máy bay; Cha thủ tướng Anh vẫn du lịch tới Hy Lạp giữa tâm dịch là những tin thế giới mới nhất hôm nay.

Cha thủ tướng Anh vẫn du lịch tới Hy Lạp giữa tâm dịch

Cha thủ tướng Anh Boris Johnson tại sân bay Athens, Hy Lạp. Ảnh: Instagram

Cha thủ tướng Anh Boris Johnson tại sân bay Athens, Hy Lạp. Ảnh: Instagram

Cha thủ tướng Anh Boris Johnson đã bay tới Hy Lạp, mặc cho những khuyến cáo từ chính phủ rằng người dân không nên đi nước ngoài trừ khi thật cần thiết.

Chính phủ Hy Lạp cũng đã xác định rằng nhà văn Stanley Johnson đã tới nước này, nhiều khả năng từ Bulgaria, nơi ông có một ngôi nhà nghỉ dưỡng. Không có dấu hiệu bất thường nào khi ông nhập cảnh cả.

Hình ảnh trên Instagram của ông Stanley cho thấy ông có đeo khẩu trang tại sân bay. Hai video trên tài khoản này cho thấy hình ảnh một chiếc máy bay hạ cánh với tiêu đề "Đã tới Athens chiều nay!".

Theo tờ Daily Mail thì ông Stanley cho biết ông đã ở Pelion khi đi công tác bất khả kháng, "cố gắng bảo vệ ngôi nhà của ông trước đại dịch".

Chính phủ Hy Lạp cho biết: "Chúng tôi đã cấm các chuyến bay thẳng từ Anh và Thuỵ Điển tới 15/7. Nếu một công dân tới Hy Lạp thông qua một nước thứ 3 sẽ không có rào cản nào".

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh từ chối bình luận về vụ việc.

Chính quyền tỉnh Pelion cho biết: "Chúng tôi biết về sự hiện diện của ông Johnson tại đây và đã có hành động phù hợp. Chúng tôi đang làm theo đúng chỉ thị của chính phủ, Bộ Y tế và cảnh sát".

Hong Kong bắt giữ nghi phạm đâm cảnh sát

Hình ảnh cảnh sát Hong Kong bị một nghi phạm dùng vật nhọn đâm bị thương ở tay. Ảnh: Twitter.

Hình ảnh cảnh sát Hong Kong bị một nghi phạm dùng vật nhọn đâm bị thương ở tay. Ảnh: Twitter.

Trước đó, cảnh sát đã sử dụng vòi rồng và hơi cay để giải tán các đám đông biểu tình. Hơn 300 người đã bị bắt giữ.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết đạo luật mới đi ngược lại thoả thuận giữa Trung Quốc và Anh về tương lai của Hong Kong sau khi trao trả vào năm 1997.

"Đạo luật an ninh mới của Trung Quốc là sự phản bội đối với thoả thuận quốc tế mà họ đã ký với Anh, và đó là điều không thể chấp thuận với tất cả những ai yêu tự do trên thế giới", ông nói với đài CNBC.

Cảnh sát Hong Kong đã đăng tải bức hình trên Twitter của một sĩ quan bị thương ở tay sau khi anh này bị đâm "bởi một người biểu tình bằng một vật nhọn". Hung thủ đã chạy khỏi hiện trường trong khi những người xung quanh không giúp đỡ gì viên sĩ quan này, phía cảnh sát cho hay.

Người phát ngôn của Sở cho biết nghi phạm bị bắt mang họ Wong nhưng không nói rõ rằng tên này đang định rời khỏi Hong Kong hay làm việc tại sân bay.

Theo nguồn tin của truyền thông, nghi phạm đang trên máy bay của Cathay Pacific tới London, dự kiến khởi hành trước nửa đêm 1/7. Một nhân chứng cho biết 3 xe cảnh sát đã lái tới cửa của máy bay và 10 cảnh sát đã ngay lập tức chạy vào khoang hành khách.

Nghi phạm mang hộ chiếu BNO của Anh, cho phép các công dân của Hong Kong được tị nạn tại Anh theo lời hứa mới đây của chính phủ nước này.

Phía Cathay Pacific không đưa ra bình luận nào về vụ việc.

Iran đồng ý bồi thường vụ bắn nhầm máy bay

Mảnh vỡ của chiếc Boeing gặp nạn tại Iran. Ảnh: TASS

Mảnh vỡ của chiếc Boeing gặp nạn tại Iran. Ảnh: TASS

Iran mới đây đã chấp nhận bồi thường cho gia đình nạn nhân nước ngoài bị tên lửa của nước này bắn nhầm hồi tháng 1.

176 người đã thiệt mạng trên một chuyến bay của Hãng hàng không Quốc tế Ukraina, cất cánh từ sân bay Tehran tới Kiev ngày 8/1. Nạn nhân trên máy bay bao gồm công dân các nước Iran, Canada, Thụy Điển, Anh, Afghanistan và Ukraine, trong đó có 9 thành viên phi hành đoàn.

"Chúng tôi đã ký thỏa thuận rằng chúng tôi sẽ đàm phán với Iran về việc bồi thường cho gia đình các nạn nhân", Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde hôm qua cho hay. Thỏa thuận này đạt được sau cuộc đàm phán giữa Iran và các quốc gia có công dân thiệt mạng.

Phía quân đội Iran đã thừa nhận bắn nhầm chiếc máy bay vì lầm tưởng đây là tên lửa hành trình của Mỹ. Trước đó, phía Iran đã tổ chức một cuộc không kích nhằm vào căn cứ không quân của Mỹ tại Iraq nhằm đáp trả vụ ám sát đại tướng Qassem Soleimani.

Hiện chưa rõ số tiền Iran sẽ chi trả cụ thể cho từng người thiệt mạng trên chuyến bay này.

Hiện hộp đen của chiếc máy bay đang nằm trong tay của Iran và dự kiến sẽ được giao cho phía Ukraina để điều tra làm rõ.

Hiện Ukraina tham gia cuộc điều tra với tư cách là quốc gia nơi máy bay đăng ký và vận hành. Mỹ tham gia với vai trò là nước thiết kế và sản xuất máy bay. Canada là nước có nhiều người thiệt mạng trên chuyến bay nhất, với 55 công dân và 30 người có thẻ cư trú.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: