Trung Quốc thả trước hạn người đàn ông Nhật Bản bị kết tội gián điệp

(CLO) Người đàn ông đến từ tỉnh Kanagawa đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ vào tháng 5 năm 2015 khi ông ta đến thăm Đan Đông gần biên giới với Triều Tiên.
Người đàn ông 59 tuổi này đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ vào tháng 5 năm 2015 khi ông ta đến thăm Đan Đông gần biên giới với Triều Tiên. Ảnh: Handout

Người đàn ông 59 tuổi này đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ vào tháng 5 năm 2015 khi ông ta đến thăm Đan Đông gần biên giới với Triều Tiên. Ảnh: Handout

Một tòa án đã kết án ông ta 5 năm tù về tội gián điệp và các cáo buộc khác vào tháng 7/2018, và yêu cầu ông ta rời khỏi Trung Quốc sau khi hết hạn tù.

Mới đây, người đàn ông này đã được phía Trung Quốc thả, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết vào hôm thứ Năm vừa qua.

Trong số các công dân Nhật Bản bị giam giữ tại Trung Quốc vì bị kết tội gián điệp hoặc các tội tương tự khác kể từ năm 2015, người đàn ông 59 tuổi này sẽ là người đầu tiên trở về quê nhà sau khi hoàn thành bản án đầy đủ.

Chính phủ Nhật Bản đã phủ nhận người đàn ông này có hành vi gián điệp. Chi tiết về vụ gián điệp bị cáo buộc chưa được tiết lộ.

Theo một nguồn tin của chính phủ Nhật Bản, người đàn ông này đã được thả ra khỏi nhà tù ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, vào thứ Tư. Sau khi thử nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, anh ta dự kiến sẽ rời Đại Liên đến Narita, phía đông Tokyo, bằng đường hàng không sớm nhất là vào chiều thứ Năm.

Người đàn ông đến từ tỉnh Kanagawa đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ vào tháng 5 năm 2015 khi ông ta đến thăm Đan Đông ở tỉnh Liêu Ninh, sát biên giới với Triều Tiên.

Vào tháng 9/2015, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thừa nhận rằng nước này đã bắt giữ 'kẻ từng đào ngũ khỏi Triều Tiên' vì nghi ngờ gián điệp và họ đã thông báo cho phía Nhật Bản về việc giam giữ ông.

Tòa án Trung cấp Nhân dân ở Đan Đông đã kết án người đàn ông này 5 năm tù về tội gián điệp và các cáo buộc khác vào tháng 7/2018, đồng thời ra lệnh cho ông ta rời khỏi Trung Quốc sau khi chấp hành hết hạn tù.

Các nguồn tin thân cận cho biết người đàn ông này đã cùng gia đình chuyển đến Triều Tiên từ Nhật Bản trong những năm 1960 dưới các chương trình hồi hương 1959-1984. Sau đó, ông đào thoát khỏi Triều Tiên cùng với một số thành viên trong gia đình.

Người đàn ông này trở về Nhật Bản năm 2001 sau khi đi qua Trung Quốc, Đông Nam Á và Hàn Quốc, các nguồn tin này bổ sung thêm.

Kể từ khi luật chống gián điệp và luật an ninh quốc gia mới có hiệu lực vào năm 2014, ít nhất chín người Nhật đã bị truy tố vì cáo buộc liên quan đến tội gián điệp. 7 người đã phải đối mặt với án tù, với hai đơn kháng cáo lên tòa án cấp trên. Trong khi đó, 5 người đã trở về Nhật Bản mà không bị xét xử.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: