Tỉnh Gia Lai thưởng 100 triệu đồng cho học sinh đoạt HCV Olympic Tin học Quốc tế

(CLO) Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai vừa trao tặng phần thưởng trị giá 100 triệu đồng cho em Lê Kiến Thành - thí sinh xuất sắc giành huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế năm 2025.

Ngày 11/8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt, tuyên dương em Lê Kiến Thành (học sinh lớp 12 Tin - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, phường Quy Nhơn) đã xuất sắc giành huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế năm 2025.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai trao tặng phần thưởng trị giá 100 triệu đồng cho em Lê Kiến Thành.

z6894989305610_8ec6e08cb118349d9762b071c50213b2.jpg
UBND tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt, tuyên dương em Lê Kiến Thành xuất sắc giành huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế năm 2025

Theo ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cuộc thi Olympic Tin học Quốc tế là sân chơi trí tuệ hàng đầu, nơi hội tụ những bộ óc trẻ xuất sắc nhất từ hơn 90 quốc gia. Với kỳ tích vượt qua hàng trăm đối thủ tài năng để bước lên bục vinh quang với tấm huy chương Vàng, em Kiến Thành là minh chứng cho trí tuệ Việt Nam và cho khát vọng vươn xa của tuổi trẻ Gia Lai hôm nay.

Thành tích em Kiến Thành đạt được không chỉ là niềm tự hào, mà còn động lực truyền cảm hứng, khích lệ thế hệ trẻ nuôi dưỡng đam mê, chinh phục tri thức mới, làm chủ khoa học công nghệ để vươn tầm thế giới.

z6894989305498_d713c431f1c2dc2d4f956931030311ab.jpg
Ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho hay, tỉnh sẽ tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp giáo dục – đặc biệt là giáo dục mũi nhọn, phát hiện và phát triển tài năng trẻ. “Chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần học tập, khát vọng cống hiến của em Thành đến mọi học sinh trong tỉnh, để từ đó thắp sáng thêm nhiều "ngọn lửa vàng" cho quê hương”, ông Lâm Hải Giang cho hay.

Chia sẻ tại buổi tuyên dương, em Lê Kiến Thành bày tỏ lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến thầy cô, gia đình luôn là điểm tựa vững chắc để em theo đuổi đam mê. “Thành tích này là minh chứng rằng “Không có nỗ lực nào là vô ích”. Em mong rằng, tấm huy chương này sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khác dám ước mơ và dấn thân vì đam mê” kiến Thành bộc bạch.

z6894989305522_64e433ae0bb15a3cfc99e9b768ba09cf.jpg
Chân dung chàng trai tài năng Lê Kiến Thành

Trước đó, tại kỳ thi Olympic Tin học quốc tế 2025, đoàn Việt Nam có 4 thí sinh đại diện tham dự và đều đoạt giải. Ngoài Lê Kiến Thành đoạt huy chương vàng còn có Đặng Huy Hậu - THPT chuyên Thăng Long (Lâm Đồng) và Nguyễn Bùi Đức Dũng - THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đều đoạt huy chương bạc; Ninh Quang Thắng - THPT chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) - đoạt huy chương đồng.

Theo ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, đây là lần đầu tiên một thí sinh của tỉnh Gia Lai đoạt huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: