Tinh gọn mạnh tay, ngành Giáo dục cắt giảm hơn 12% nhân lực hưởng lương ngân sách

(CLO) Sau quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã giảm 12,3% so với năm 2021, còn 21.096 người.

Hiện Bộ GD&ĐT có 65 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT Trần Quang Nam cho biết khi điểm lại những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ 2021–2025. Riêng năm 2025, Bộ GD&ĐT đã trình và ban hành theo thẩm quyền 77 văn bản quy phạm và văn bản quản lý, trong đó có 40 văn bản trình cấp có thẩm quyền ban hành, 26 thông tư và 11 quyết định cá biệt.

Một dấu mốc quan trọng là việc Bộ GD&ĐT tham mưu Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đặt nền tảng cho những quyết sách mang tính khai thông điểm nghẽn, tạo động lực hiện đại hóa và chấn hưng nền giáo dục quốc dân.

img_0053.jpg
Sau sắp xếp, ngành Giáo dục giảm 12,3% người hưởng lương ngân sách.

Cùng với đó, Luật Nhà giáo là đạo luật chuyên ngành đầu tiên quy định đầy đủ vị trí pháp lý, quyền, nghĩa vụ và chính sách đối với đội ngũ nhà giáo đã được Quốc hội thông qua.

3 luật quan trọng khác gồm: Luật Giáo dục (sửa đổi), Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) cũng được thông qua theo quy trình rút gọn, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ cho phát triển giáo dục.

Trong nhiệm kỳ, Bộ GD&ĐT tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau khi kết thúc hoạt động của Thanh tra Bộ, cơ cấu tổ chức hành chính của Bộ giảm 6 đầu mối so với năm 2024, tương đương 30%.

Về chất lượng giáo dục, giai đoạn 2021-2025 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Giáo dục mũi nhọn tiếp tục khẳng định vị thế qua thành tích của học sinh Việt Nam tại các kỳ thi khu vực và quốc tế; giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp phát triển cả về quy mô và chất lượng, trong đó các ngành STEM tăng trưởng cao hơn mức trung bình. Chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục được đẩy mạnh.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, nhiệm kỳ 2021–2025 là “nhiệm kỳ của sự thay đổi”, với quy mô lớn, tốc độ nhanh và tác động sâu rộng.

Theo Bộ trưởng, chưa bao giờ vị thế của ngành Giáo dục được quan tâm, định vị rõ nét như hiện nay, khi giáo dục được xác định là trụ cột đặc biệt quan trọng của phát triển quốc gia.

img_0098.jpg
Chưa bao giờ vị thế của ngành Giáo dục được quan tâm và định vị rõ nét như hiện nay.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Bộ trưởng nhấn mạnh 3 nhiệm vụ then chốt: Không bỏ lỡ vận hội phát triển; phát huy tối đa lợi thế của thể chế mới; và chuẩn bị tốt để hấp thụ, chuyển hóa hiệu quả các nguồn lực đầu tư lớn cho giáo dục.

Đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh vai trò quyết định của đội ngũ nhà giáo. Việc ban hành Luật Nhà giáo và tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển đội ngũ thể hiện sự nhất quán trong quan điểm: “Ở đâu có nhà giáo giỏi, ở đó có chất lượng giáo dục tốt” – bài học xuyên suốt của nhiệm kỳ và cũng là định hướng cốt lõi cho giai đoạn tới.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: