Tỉnh Kiên Giang phấn đấu đến ngày 20/9 chuyển hóa vùng nguy cơ cao thành bình thường mới

Mục tiêu đặt ra của tỉnh Kiên Giang là quyết tâm thực hiện triệt để các biện pháp chống dịch, phấn đấu đến ngày 20/9/2021 sẽ chuyển vùng nguy cơ cao thành vùng bình thường mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kiên Giang chia sẻ: “Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên BCĐ Quốc gia đối với tình hình của tỉnh; đặc biệt là sự “lo lắng” của Thủ tướng đối với dịch bệnh trong những ngày qua ở Kiên Giang. Tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc ngày 13/9, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã khẩn trương vận dụng vào điều kiện thực tiễn sát với đặc thù từng địa phương, khu vực, tới từng xã, ấp, khu phố”.

tinh kien giang phan dau den ngay 20 9 chuyen hoa vung nguy co cao thanh binh thuong moi hinh 1

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Một số nhiệm vụ cấp bách mà tỉnh Kiên Giang đang thực hiện là, tỉnh đã huy động nhân lực, vật lực đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm sàng lọc, khẩn cấp bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Tập trung xét nghiệm tăng cường ở các vùng, khu vực, địa phương có nguy cơ cao và rất cao với quyết tâm “tốc độ thần tốc” để nhanh chóng phát hiện và bóc tách các trường hợp F0, ngăn chặn kịp thời sự lây lan dịch bệnh. Đồng thời, quán triệt nghiêm túc phương châm “lấy xã, phường, thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch Covid-19” theo Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Một biện pháp tích cực và quan trọng mà Kiên Giang đang tiếp tục thực hiện là tiếp tục giãn cách xã hội một cách triệt, thực chất để phòng, chống dịch hiệu quả theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại 6 huyện, thành phố với nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”; 9 huyện, thành phố thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg, áp dụng bổ sung một số biện pháp cao hơn Chỉ thị 15/TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là tăng cường kiểm tra chặt chẽ, nghiêm ngặt người đến và về từ các huyện, thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16/TTg.

Tính đến nay, tỉnh Kiên Giang đã qua 8 lần giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, trong đó lần đầu tiên thực hiện Chỉ thị 15 trong vòng 17 ngày, bắt đầu từ ngày 14/7. Tuy nhiên, chỉ sau 5 ngày toàn tỉnh chuyển sang thực hiện Chỉ thị 16/TTg của TTCP trong vòng 14 ngày theo Công văn 969/TTg-KGVX, ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Kể từ đó, tỉnh Kiên Giang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 4 lần theo Chỉ thị 16/TTg đến ngày 6/9/2021. Đến ngày 6/9/2021, khi một số huyện, thành phố đã kiểm soát được dịch bệnh, UBND tỉnh quyết định cho 8/15 huyện, thành phố chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg. Hiện tại tỉnh Kiên Giang có 6/15 huyện, thành phố giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg và 9/15 huyện, thành phố thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây là lần thứ 8, Kiên Giang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, tỉnh Kiên Giang tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc di chuyển của người dân trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thuỷ; quản lý chặt chẽ, nghiêm túc các khu cách ly, khu phong tỏa tại thành phố Rạch Giá, thành phố Hà Tiên, huyện Hòn Đất, huyện Kiên Lương và huyện Giang Thành.

Trong thời gian này, tỉnh cũng tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ người khó khăn, người nghèo ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Trong thời gian giãn cách xã hội 2 tháng qua, tỉnh Kiên Giang đã kịp thời cấp tiền, gạo hỗ trợ người lao động mất việc, người nghèo, người khó khăn theo các chính sách của Chính phủ, trong đó tỉnh đã chi hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của chính phủ với số tiền trên 135 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ tỉnh đã vận động 20 tấn gạo và nhu yếu phẩm hỗ trợ cho 247.879 người dân gặp khó khăn và trên 1 triệu suất cơm, trị giá trên 6,4 tỷ đồng.

Cùng thời gian này, Ủy ban MTTQ các cấp kêu gọi, vận động nhân dân chia sẻ với những khó khăn ở cộng đồng dân cư tại các địa phương. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang duy trì 25 bếp cơm miễn phí, 157 tổ thiện nguyện, 8 đội tình nguyện, 43 nhóm từ thiện, 12 ban vận động và 58 cá nhân tình nguyện ở các huyện, thành phố. Hoạt động của các tổ chức này nhằm chia sẻ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại các khu vực thiết lập vùng cách ly y tế, các bệnh viện, cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19, các lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 15/15 huyện, thành phố thuộc tỉnh Kiên Giang đã tình nguyện tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát và thành lập các tổ đi chợ mua thực phẩm và hàng hóa hỗ trợ nhân dân các xã, phường, thị trấn đang ở nhà thực hiện chủ trương giãn cách xã hội.

PV

Xem thêm

Phú Thọ: Xã Minh Đài trang trọng đón hài cốt hai liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Tây Nam sau gần 50 năm

Phú Thọ: Xã Minh Đài trang trọng đón hài cốt hai liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Tây Nam sau gần 50 năm

(CLO) Trưa ngày 16/10, xã Minh Đài (tỉnh Phú Thọ) đã tổ chức lễ đón nhận hài cốt 2 liệt sĩ Hà Văn Đối và Hà Quang Trưng từ tỉnh Tây Ninh trở về quê nhà. Sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phấn đấu thu hút 1.000 nhân tài quốc gia phục vụ các lĩnh vực mũi nhọn đến năm 2030

Phấn đấu thu hút 1.000 nhân tài quốc gia phục vụ các lĩnh vực mũi nhọn đến năm 2030

(CLO) Quán triệt Kết luận 105-KL/TW, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu chuyển mạnh tư duy từ "quản lý biên chế" sang "quản trị nhân tài". Với định vị nhân tài là "nguồn lực chiến lược đặc biệt", Việt Nam đặt mục tiêu thu hút 1.000 nhân tài quốc gia vào năm 2030 cho các lĩnh vực mũi nhọn.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chủ trương đúng phải biến thành năng lực phát triển thực chất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chủ trương đúng phải biến thành năng lực phát triển thực chất

(CLO) Tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo và công tác cán bộ. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu phải biến mỗi chủ trương đúng đắn thành năng lực phát triển thực chất, đo lường bằng hiệu quả của hệ thống chính trị, sức cạnh tranh kinh tế và chất lượng sống của nhân dân.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc: Không đánh giá tổ chức đảng, cán bộ chỉ qua báo cáo, xếp loại

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc: Không đánh giá tổ chức đảng, cán bộ chỉ qua báo cáo, xếp loại

(CLO) Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh ngay trong năm 2027, cần tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng tổ chức đảng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc và chất lượng đội ngũ cán bộ. Những chuyển biến đó phải được kiểm chứng qua thực tiễn, không chỉ qua báo cáo, đánh giá, xếp loại.

Để chính sách không 'đi trong sương mù': Lời giải từ bài toán dữ liệu

Để chính sách không 'đi trong sương mù': Lời giải từ bài toán dữ liệu

(CLO) Chuyển đổi số vùng cao không đơn thuần là cuộc đua về hạ tầng hay nền tảng công nghệ, mà cốt lõi là xây dựng dữ liệu chuẩn xác, liên thông. Thay vì quản lý "trong sương mù", hệ thống dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" sẽ giúp địa phương thấu hiểu chính mình, đưa mọi quyết sách bám sát thực tiễn.

Kết luận của Trung ương về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Kết luận của Trung ương về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

(CLO) Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Kết luận số 103-KL/TW, ngày 13/10/2026). Toàn văn Kết luận số 103-KL/TW như sau:

Thủ tướng yêu cầu 14 địa phương kiểm soát giá cả, không để CPI tăng trong những tháng cuối năm

Thủ tướng yêu cầu 14 địa phương kiểm soát giá cả, không để CPI tăng trong những tháng cuối năm

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 14 địa phương có CPI bình quân 9 tháng năm 2026 tăng cao hơn mức tăng CPI bình quân chung của cả nước cần đưa giải pháp kiểm soát CPI, không tăng trong những tháng còn lại của năm 2026, đóng góp vào mục tiêu kiểm soát lạm phát chung của cả nước.

Nâng tầm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

(CLO) Chiều 15/10, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: Nhận lời mời của Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X  và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026.

Cỡ chữ bài viết: