Tỉnh Lâm Đồng quảng bá văn hóa , du lịch đến nhân dân thủ đô và bạn bè quốc tế

(CLO) Chiều 6/5 tại Hà Nội, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức họp báo công bố chương trình “Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội – năm 2025”. Sự kiện là hoạt động ý nghĩa nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người, tiềm năng phát triển du lịch và kinh tế của địa phương đến với người dân Thủ đô và bạn bè quốc tế.

“Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội – năm 2025” là sự kiện văn hóa trọng điểm, giới thiệu những nét đặc trưng của văn hóa và con người Đà Lạt – Lâm Đồng. Thông qua đó, du khách trong nước và quốc tế sẽ có cơ hội khám phá tiềm năng, thế mạnh cùng các sản vật đặc trưng của vùng đất cao nguyên giàu bản sắc này.

Phát biểu tại họp báo, ông Đinh Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban tổ chức sự kiện cho biết, chương trình năm nay diễn ra đúng dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025). Đây là dịp để lan tỏa những giá trị văn hóa và tinh thần sáng tạo của con người Lâm Đồng – Đà Lạt, được thể hiện qua hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, các lễ hội truyền thống và làng nghề tiêu biểu. Sự kiện cũng phản ánh sự giao thoa giữa chiều sâu lịch sử và các yếu tố hiện đại trong quá trình phát triển địa phương.

Ảnh màn hình 2025-05-06 lúc 15.02.47
Ông Đinh Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc.

Sau khi sáp nhập, Lâm Đồng hiện là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước với 24.233 km², dân số đạt 3.324.400 người. Vị trí địa lý đặc biệt khi vừa có đường biên giới giáp Campuchia, vừa tiếp giáp biển theo trục Đông – Tây đã giúp Lâm Đồng mở rộng không gian phát triển, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện cũng là yếu tố quan trọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu này.

Thông qua sự kiện họp báo hôm nay, chúng tôi mong muốn đẩy mạnh quảng bá và kêu gọi đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa và dịch vụ du lịch. Đây cũng là dịp để lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thể hiện tinh thần cởi mở, cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, sẵn sàng tháo gỡ khó khăn và tạo môi trường đầu tư thuận lợi”, ông Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh.

Theo ông Đinh Văn Tuấn, đây cũng là dịp để Đà Lạt – Lâm Đồng khẳng định vị thế là trung tâm du lịch chất lượng cao, điểm đến “An toàn – Văn minh – Thân thiện”; là “Thành phố Festival Hoa của Việt Nam”, “Thành phố Sáng tạo về Âm nhạc của UNESCO” và “Thành phố Du lịch sạch ASEAN”. Đồng thời, đây còn là cơ hội để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đặc biệt tại Hà Nội, tìm hiểu, kết nối và mở rộng đầu tư vào vùng đất giàu tiềm năng này.

z6573895441065_040feb354297bc6d7e5b88e406dc0130.jpeg
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 47 dân tộc anh em cùng sinh sống. Sự đa dạng về ngôn ngữ, phong tục, tín ngưỡng và văn hóa đã tạo nên một nền văn hóa đa sắc màu. Đây cũng là nền tảng để phát triển nhiều loại hình du lịch hấp dẫn như du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch lễ hội, lịch sử, khám phá cảnh quan…

Lâm Đồng còn nổi bật với những phong tục đặc trưng như lễ mừng lúa mới, lễ bỏ mả, tục bắt chồng của các dân tộc thiểu số bản địa. Bức tranh văn hóa đặc sắc này được tô điểm bởi thiên nhiên hùng vĩ với rừng núi, sông hồ, thác nước nổi tiếng cùng “Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên” – Di sản văn hóa phi vật thể thế giới do UNESCO công nhận vào năm 2005 và 2008.

"“Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội – năm 2025” diễn ra hứa hẹn sẽ là nhịp cầu kết nối văn hóa – du lịch – đầu tư giữa vùng đất cao nguyên tươi đẹp với trái tim của cả nước và bạn bè quốc tế" - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh.

Ảnh màn hình 2025-05-06 lúc 15.03.13
Quang cảnh buổi họp báo.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: