Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND Hà Nội và các cơ quan liên quan xử lý tình trạng chiếm đất ven sông Hồng.
Trước đó, một số đơn vị truyền thông đã phản ánh tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp ven sông Hồng, sau khi Đề án quy hoạch phân khu sông Hồng được công bố.
Tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp ven sông Hồng tái phát sau quy hoạch. (Ảnh: Báo Diễn đàn Doanh nghiệp)
Còn theo ghi nhận của PV Báo Nhà báo và Công luận, tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay, điều này không chỉ đe dọa lợi ích phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro trong công tác phòng, chống lũ lụt.
Tại quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và Tây Hồ, các phường như Phúc Tân, Phúc Xá, Tứ Liên, Nhật Tân được coi là “điểm nóng” của tình trạng chiếm đất nông nghiệp ven sông Hồng.
Trong khi đó, tại quận Long Biên và huyện Đông Anh, tình trạng này mới chỉ “sốt” trở lại, sau khi có Đề án quy hoạch phân khu sông Hồng.
Về điều này, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam cảnh báo, hầu hết đất ven sông Hồng là đất nông nghiệp, bị lấn chiếm để phân lô, bán nền.
Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm đất ven sông có diễn biến phức tạp hơn, sau khi có quy hoạch, là do giới "cò" đất thấy được "điểm trũng" của thị trường.
“Khu vực 2 bên bờ sông Hồng được quy hoạch làm khu vực công cộng, bao gồm công viên cây xanh, hồ nước là chủ yếu và ít nơi được quy hoạch làm khu dân cư. Khi đầu tư vào các khu vực được quy hoạch làm khu vui chơi công cộng, nhà đầu tư chắc chắn sẽ lỗ. Do đó, nhà đầu tư nên cẩn trọng khi quyết định rót vốn vào đất đai 2 bên bờ sông Hồng”, ông Thanh cảnh báo.