Tình trạng nhập cư bất hợp pháp giảm mạnh ở Đức, nhưng vẫn ở mức cao

(CLO) Theo số liệu từ cảnh sát liên bang Đức, số lượng người nhập cư trái phép vào nước này đã giảm đáng kể trong hai năm qua, nhờ các biện pháp kiểm soát biên giới ngày càng chặt chẽ.

Tờ Die Welt dẫn số liệu cho thấy chỉ có 22.170 trường hợp nhập cư trái phép được ghi nhận trong năm 2025, giảm mạnh so với 83.572 trường hợp cùng kỳ năm 2024 và 127.549 trường hợp năm 2023. Đây là kết quả của các chính sách siết chặt biên giới, đặc biệt dưới chính phủ mới của Thủ tướng Friedrich Merz.

Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt, thuộc đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), đã ra lệnh tăng cường kiểm tra biên giới ngay trong tuần đầu nhậm chức. Ông yêu cầu cảnh sát từ chối người xin tị nạn tại biên giới, ngoại trừ các nhóm dễ tổn thương như phụ nữ mang thai và trẻ em.

Thứ Năm vừa qua, ông Dobrindt cùng Thủ hiến Bavaria Markus Söder (thuộc đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo - CSU) đã thị sát một trạm kiểm soát biên giới ở Kiefersfelden, gần Áo.

Screenshot 2025-05-17 at 10.44.54
Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt. Ảnh chụp màn hình.

Phát biểu với báo giới, hai ông cho biết 729 trường hợp nhập cư trái phép đã bị ngăn chặn trong bảy ngày qua. Ông Dobrindt khẳng định: “Các biện pháp kiểm soát biên giới mới đang phát huy hiệu quả”.

Trong bài phát biểu tại quốc hội hôm thứ Sáu, ông Dobrindt nhấn mạnh: “Khả năng hội nhập của một quốc gia có giới hạn khi đối mặt với nhập cư trái phép. Người dân kỳ vọng chúng tôi thay đổi chính sách, và sự thay đổi này đã bắt đầu từ biên giới Đức”.

Ông cũng kêu gọi đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đối tác liên minh của CDU, cùng hợp sức thực hiện nhiệm vụ này, đồng thời khẳng định Đức vẫn là quốc gia “cởi mở với nhập cư hợp pháp vào thị trường lao động và xã hội”.

Theo khảo sát của YouGov do báo Süddeutsche Zeitung thực hiện hôm thứ Sáu, 68% cử tri CDU ủng hộ các biện pháp kiểm soát biên giới, tin rằng chúng sẽ giảm nhập cư trái phép. Tuy nhiên, 63% cử tri của đảng dân tộc cực hữu Alternative for Germany (AfD) cho rằng các biện pháp này chưa đủ mạnh. Nghị sĩ AfD Gottfried Curio chỉ trích chính phủ, yêu cầu trục xuất tất cả những người nhập cư trái phép và giảm bớt các nhóm được miễn trừ.

AfD, hiện bị cơ quan tình báo nội địa Đức phân loại là tổ chức “cực hữu” (đang chờ kháng cáo), đã tận dụng vấn đề nhập cư để gia tăng ảnh hưởng chính trị. Trong khi đó, các đảng cánh tả như Đảng Cánh tả (Die Linke) và Đảng Xanh lại phản đối mạnh mẽ. Nghị sĩ Clara Bünger của Die Linke cảnh báo các biện pháp của ông Dobrindt “vượt ngoài khuôn khổ pháp luật” và có thể dẫn đến “vòng xoáy tước quyền và cô lập” người xin tị nạn.

Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, từ lâu là điểm đến hấp dẫn của người nhập cư, đặc biệt sau quyết định năm 2015 của cựu Thủ tướng Angela Merkel cho phép tiếp nhận hàng trăm ngàn người xin tị nạn, chủ yếu từ Syria. Tuy nhiên, làn sóng nhập cư lớn đã gây áp lực lên hệ thống xã hội, nhà ở và trường học, đồng thời làm gia tăng lo ngại về an ninh sau một số vụ tấn công liên quan đến người nhập cư.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: