Tờ báo hàng đầu Telegraph của Anh bị rao bán

(CLO) Các tờ báo Daily Telegraph, Sunday Telegraph và tạp chí Spectator sẽ được rao bán sau khi công ty mẹ của chúng bị Tập đoàn Ngân hàng Lloyds bắt phải tiếp nhận hơn 1 tỷ bảng Anh khoản nợ của gia đình nhà Barclay, những người sở hữu các tờ báo hàng đầu tại Vương quốc Anh này.

Cụ thể, ngân hàng Lloyds đã đưa B.UK (của anh em nhà Barclay), công ty gần nhất sở hữu Tập đoàn Truyền thông Telegraph (TMG), vào danh sách tiếp nhận khoản nợ nói trên. B.UK cho biết điều này sẽ khiến họ "phải bán các doanh nghiệp của Telegraph và Spectator".

to bao hang dau telegraph cua anh bi rao ban hinh 1

Telegraph là thương hiệu tin tức hàng đầu tại Vương quốc Anh, hoạt động tốt với cả báo in lẫn báo điện tử. Ảnh: FT

Gia đình nhà Barclay, gồm hai anh em Frederick Barclay và David Barclay, đã mua lại các tờ Telegraph vào năm 2004. Các khoản vay của gia đình này đã được Lloyds mua lại vào năm 2008 và hiện phần lớn chúng đã được xem là các khoản nợ xấu.

Dự kiến, ngân hàng Lloyds sẽ phải vật lộn để thu hồi toàn bộ giá trị của các khoản nợ, trong đó các tờ báo nói trên của Tập đoàn Truyền thông Telegraph có giá trị từ 500 triệu đến 700 triệu bảng.

Vụ mua bán sẽ đánh dấu sự kết thúc quyền sở hữu lâu dài đối với các tờ báo Telegraph của anh em nhà Barclay. Cặp anh em song sinh này từng mua lại tờ Daily Telegraph với giá khoảng 665 triệu bảng Anh.

Trong một thông điệp gửi tới nhân viên của Telegraph hôm thứ Tư, CEO Nick Hugh của cho biết ông tin tưởng tờ báo sẽ “tiếp tục phát triển và thịnh vượng” dù có thể bị bán lại cho một nhà đầu tư khác.

Hiện, một số nhà đầu tư đã lên kế hoạch mua lại các tờ báo này, như ông trùm năng lượng người Séc Daniel Křetínský, nhà xuất bản Mediahuis... Ngoài ra ông trùm truyền thông Rupert Murdoch cũng đang rất quan tâm tới việc mua lại Spectator, tạp chí chính trị có ảnh hưởng lớn ở Anh.

Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 2 tháng 1 vừa rồi, Tập đoàn Truyền thông Telegraph đã báo cáo doanh thu là 245 triệu bảng và lợi nhuận trước thuế là 29,6 triệu bảng, tăng lần lượt từ 235,2 triệu bảng và 22,1 triệu bảng của năm trước.

Hoàng Hải (theo Telegraph, FT)

Xem thêm

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

(CLO) Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đánh dấu xu hướng ngày càng nhiều nước tìm cách hạn chế quyền truy cập của trẻ vị thành niên vào các nền tảng trực tuyến do lo ngại về sức khỏe tâm thần, an toàn và tác động lâu dài đối với sự phát triển của trẻ.

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

(CLO) Nvidia ngày 8/6 công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc gồm SK Hynix, Naver và Doosan nhằm phát triển các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và mở rộng việc ứng dụng công nghệ của hãng, trong bối cảnh làn sóng đầu tư AI trên toàn cầu tiếp tục tăng tốc.

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

(CLO) Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan cho biết sẽ đệ đơn kiện Facebook trong tuần tới, đánh dấu vụ kiện đầu tiên tại nước này nhằm vào nền tảng mạng xã hội vì không bảo vệ đầy đủ người dùng trước các nội dung lừa đảo.

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

(CLO) Anthropic ngày 28/5 thông báo đã huy động được 65 tỷ USD trong vòng gọi vốn series H, qua đó nâng mức định giá sau đầu tư lên 965 tỷ USD. Động thái này giúp Anthropic vượt qua đối thủ OpenAI, công ty từng được định giá 852 tỷ USD hồi tháng 3.

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

(CLO) Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, cho biết sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo không gây ra “thảm họa việc làm” toàn cầu như nhiều người từng lo ngại, đồng thời thừa nhận ông đã đánh giá quá cao tác động của AI đối với lao động văn phòng.

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

(CLO) Các bác sĩ hàng đầu tại Vương quốc Anh kêu gọi chính phủ siết chặt kiểm soát mạng xã hội đối với trẻ em, cho rằng tác động của việc sử dụng mạng xã hội quá mức hiện nguy hiểm tương đương thuốc lá.

Cỡ chữ bài viết: