Bảo đảm an ninh, an toàn cho Ngày hội bầu cử
Đánh giá về công tác tổ chức cuộc bầu cử, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, các tiểu ban phục vụ bầu cử của Quốc hội đã được triển khai từ rất sớm, xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức các đoàn kiểm tra tại nhiều địa phương để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, thành công của cuộc bầu cử đến từ nhiều yếu tố, trong đó công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho ngày bầu cử giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Trước ngày bầu cử, các đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tại cơ sở và ghi nhận sự chủ động của lực lượng chức năng tại địa phương.
Ở nhiều nơi, lực lượng công an, quân đội đã tăng cường cán bộ xuống cơ sở để hỗ trợ cấp xã – nơi địa bàn quản lý hiện nay rộng hơn trước, trong khi lực lượng công an và quân sự cấp xã còn mỏng. Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự các địa phương đã huy động lực lượng từ cấp trên xuống địa bàn, góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự trong suốt quá trình diễn ra bầu cử.
Thực tế cho thấy, tại một số xã, có nơi bố trí 20 – 30 chiến sĩ từ các đơn vị cấp trên về hỗ trợ cơ sở. Điều này thể hiện sự chuẩn bị chu đáo và sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Bầu cử Quốc gia cũng như Ủy ban bầu cử các cấp trong việc tổ chức ngày bầu cử.
Cùng với đó, công tác chuẩn bị tại các khu vực bỏ phiếu được thực hiện bài bản từ trang trí, tuyên truyền đến chuẩn bị cơ sở vật chất và các phương án bảo đảm an ninh, trật tự. Nhờ vậy, trong ngày bầu cử, không khí tại nhiều địa phương diễn ra bình yên, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia thực hiện quyền công dân.
Mỗi lá phiếu thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp lần này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi năm 2026 cũng đánh dấu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (năm 1946) – dấu mốc khẳng định bản chất Nhà nước Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân và vì dân.
Thông qua bầu cử, các cơ quan quyền lực nhà nước được hình thành trên cơ sở lá phiếu của nhân dân. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, còn Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
Những đại biểu được bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân chính là những người được nhân dân ủy quyền, thay mặt nhân dân quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương.
Trong đó, Quốc hội có ba chức năng quan trọng là lập hiến, lập pháp; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Đối với Hội đồng nhân dân, cơ quan này có nhiệm vụ quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và thực hiện chức năng giám sát.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là quyền mà còn là sự gửi gắm niềm tin, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân khi lựa chọn những người đại diện cho mình tham gia vào bộ máy nhà nước. Cuộc bầu cử vì thế phản ánh rõ nét bản chất của Nhà nước Việt Nam – Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Khẩn trương công bố kết quả bầu cử
Sau khi cuộc bầu cử kết thúc, các cơ quan chức năng sẽ khẩn trương triển khai những công việc tiếp theo, theo quy định. Trước hết là việc tổng hợp, đánh giá kết quả bầu cử và công bố kết quả chính thức.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, với sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn và sự vào cuộc của các địa phương, việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác bầu cử đã góp phần giúp quá trình tổng hợp kết quả được thực hiện nhanh hơn so với trước.
Theo kế hoạch, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ công bố kết quả cuộc bầu cử trước ngày 25/3 và đang dự kiến khoảng ngày 22/3 sẽ công bố, xác nhận kết quả và tư cách các đại biểu trúng cử.
Sau đó, công tác tổng kết cuộc bầu cử dự kiến được tổ chức vào ngày 3/4/2026. Tiếp theo, các cơ quan dân cử sẽ triển khai tổ chức kỳ họp đầu tiên để kiện toàn bộ máy và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, cuộc bầu cử lần này không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là sự kiện dân chủ rộng lớn của đất nước, nơi quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện trực tiếp thông qua từng lá phiếu bầu.