Tổ chức Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2025 tại Làng Văn hoá

(CLO) “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2025” giới thiệu những nét văn hóa đầu xuân với các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán đặc trưng của các dân tộc.

Từ ngày 1/12/2024 - 1/1/2025, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động tháng 12 với chủ đề "Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2025".

Chuỗi hoạt động đón chào năm mới 2025 bao gồm nhiều sự kiện như Tái hiện không gian Phiên chợ vùng cao - Chào năm mới 2025; Chương trình dân ca dân vũ “Bản Mông vui đón Tết”; Chương trình dân ca dân vũ “Niềm vui đón năm mới”...

to chuc cho phien vung cao chao nam moi 2025 tai lang van hoa hinh 1

Tái hiện hoạt cảnh đồng bào các dân tộc xuống chợ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: BTC 

"Phiên chợ vùng cao - Chào năm mới 2025" sẽ tái hiện không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng cao. Đồng bào các dân tộc tới phiên chợ gặp gỡ, nhìn lại một năm đã qua và niềm vui hân hoan chuẩn bị đón chào năm mới 2025.

Điểm nhấn trong không gian phiên chợ là hoạt cảnh chợ phiên với sự kết hợp giữa không khí vui tươi xuống chợ, cùng nhau múa khèn, giã bánh giày với chàng trai, cô gái dân tộc Mông; các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, ẩm thực dân tộc, sản vật địa phương, nghề thủ công truyền thống với sắc màu của các dân tộc Mông, Dao, Thái ở Thanh Hóa và các nhóm đồng bào phía Bắc đang hoạt động hàng ngày tại Làng.

Không gian chợ vùng cao với hơn 50 gian hàng, bao gồm 33 gian hàng giới thiệu sản vật địa phương; 10 gian nhà lá giới thiệu ẩm thực truyền thống; 9 gian hàng nước khu vực đường giữa hai ao để phục vụ nhu cầu của du khách tham quan.

to chuc cho phien vung cao chao nam moi 2025 tai lang van hoa hinh 2

Tiết mục trình diễn Khèn Mông do hai bố con nghệ nhân Lý Hồng Quân thực hiện. Ảnh: BTC

Ngoài ra, không gian trưng bày tranh “Sắc màu phiên chợ” giới thiệu những bức ảnh đẹp của vùng đất và con người của huyện miền núi xứ Thanh và một số ảnh không gian văn hóa đã tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tại chương trình dân ca dân vũ “Bản Mông vui đón Tết”, đồng bào dân tộc Mông tỉnh Điện Biên cùng với nhóm đồng bào dân tộc Mông đang hoạt động hàng ngày tại Làng cùng tổ chức chương trình dân ca dân vũ giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình, hân hoan trong niềm vui chào đón năm mới.

Mọi người cùng nhìn lại một năm đã qua với nhiều nỗ lực cố gắng, mong ước sang năm mới có nhiều niềm vui, hạnh phúc, mọi sự thuận lợi, hanh thông.

Chương trình có hoạt động trình diễn Khèn của dân tộc Mông tỉnh Điện Biên; tái hiện không khí vui đón Tết với các trò chơi dân gian truyền thống: ném pao, tu lu, đánh mảng…

Cũng trong dịp này, chương trình giới thiệu “Món ngon vùng miền - Chào năm mới 2025” sẽ giới thiệu “Mâm cơm đoàn kết” đón chào năm mới 2025. Mỗi làng có 1 đồng bào giới thiệu món ăn đặc trưng của dân tộc trong ngày lễ, tết.

Theo đó, 16 nhóm đồng bào sẽ chuẩn bị 16 món ăn chứa đựng ở đó là nét đẹp văn hóa ẩm thực truyền thống và những mong ước xua tan đi những đi xui xẻo trong năm cũ, cầu mong cho một năm mới đủ đầy.

to chuc cho phien vung cao chao nam moi 2025 tai lang van hoa hinh 3

Du khách nước ngoài thích thú trước các tiết mục dân ca, dân vũ của đồng bào tại phiên chợ vùng cao. Ảnh: BTC

Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết, hoạt động tháng 12 với sự tham gia của hơn 100 đồng bào của 16 dân tộc (Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer) cùng sự tham gia của 11 địa phương có đồng bào hoạt động hàng ngày tại Làng.

Trong dịp này, Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam huy động thêm 65 đồng bào dân tộc, trong đó 25 đồng bào Mông tỉnh Điện Biên; 20 đồng bào Mông, Dao; 20 đồng bào Thái tỉnh Thanh Hóa.

Thế Vũ

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: