Tổ chức Đại lễ Phật đản và trao quà cho người khuyết tật tại chùa Hộ Quốc (Hà Tĩnh)

(CLO) Hoà trong không khí hân hoan của người con Phật trên khắp mọi miền, Chùa Hộ Quốc (ở xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) do Đại Đức Thích Tục Tường trụ trì vừa tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2.567 (Dương lịch 2023) và trao tặng quà cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.

Đại lễ Phật đản (Vesak) là lễ hội văn hóa của Phật giáo được Đại hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc công nhận là ngày lễ hội văn hóa tôn giáo của thế giới. Là ngày đại lễ kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, Thành đạo, nhập Niết bàn. Lễ Phật đản được tổ chức để tưởng nhớ Đức Phật Thích Ca - người khai sáng ra đạo Phật, cầu mong thiên hạ thái bình, muôn dân an lạc.

to chuc dai le phat dan va trao qua cho nguoi khuyet tat tai chua ho quoc ha tinh hinh 1

Các đại biểu huyện, xã...

to chuc dai le phat dan va trao qua cho nguoi khuyet tat tai chua ho quoc ha tinh hinh 2

... cùng các vị hòa thượng, tăng ni, Phật tử tham dự đại lễ Phật đản

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng chư tăng ni, phật tử cùng thực hiện nghi thức “tắm Phật” truyền thống, với tâm nguyện giúp gột rửa những lỗi lầm đã vô tình mắc phải, tiếp tục đoàn kết yêu thương nhau để xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển.

Mừng lễ Phật đản năm 2023 - Phật lịch 2567, các tăng, ni, Phật tử trên địa bàn huyện nói chung và Chùa Hộ Quốc nói riêng nguyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc. Phát huy truyền thống "Gắn bó đồng hành cùng dân tộc," các vị đại đức, tăng, ni, phật tử luôn đồng lòng cùng cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế bền vững.

to chuc dai le phat dan va trao qua cho nguoi khuyet tat tai chua ho quoc ha tinh hinh 3

Các vị hòa thượng, tăng ni, Phật tử và đại biểu chuẩn bị thực hiện nghi thức cung nghênh và tắm Phật.

Dịp này, Chùa Hộ Quốc cùng các nhà hảo tâm trong cộng đồng đã trao 50 phần quà cho những người khuyết tật huyện Nghi Xuân.

Cuối cùng là nghi thức dâng hoa, dòng người nối tiếp nhau trong trật tự, nâng niu từng cành hoa dâng lên Đức Phật cùng những lời nguyện ước cao cả, thiêng liêng. Buổi lễ kết thúc viên mãn trong niềm hạnh phúc, xúc động của tất cả mọi người. Mong sao khắp hành tinh này, ai ai cũng có được niềm tin kính Phật Đà tuyệt đối. “Vui thay Đức Phật ra đời. Cõi người an lạc, cõi trời hân hoan”.

to chuc dai le phat dan va trao qua cho nguoi khuyet tat tai chua ho quoc ha tinh hinh 4

Chùa Hộ Quốc cùng các nhà hảo tâm trao các phần quà cho những người khuyết tật.

Chùa Hộ Quốc thuộc xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, tọa lạc ở vùng Tây Nam huyện Nghi Xuân, phía Tây xã Cổ Đạm. Chùa hướng Nam, trước chùa có cánh đồng mênh mông, sau lưng dựa vào một triền đất cao ráo, tả hữu đất bằng phẳng với khuôn viên chừng 2ha.

Trước năm 1945, dòng chảy của Khe Hoa (rào Mỹ Dương) xuất phát từ ngàn Hống chảy qua Xuân Viên, Xuân Mỹ rồi vào địa phận xã Cổ Đạm đia sát vào trước chùa, chảy vòng quanh trước đền Thượng, rồi đổ xuống đồng Cun vào vực Cơn Re. Dòng chảy lớn tạo trước chùa thành một bến thuyền, trên bộ dưới thuyền rất đẹp. Đến năm 1960, còn hai vũng nước sâu, sau này cải thẳng dòng chảy mới san lấp để làm đồng ruộng, bến thuyền này chuyên chở sản phẩm nông nghiệp làm ra, và quanh năm thuyền đi câu cá, đánh bắt thủy sản cho cả vùng làng Me, làng Mỹ, làng Nẩy – Cái tên Chùa Bến gốc gác sinh ra ở đó.

to chuc dai le phat dan va trao qua cho nguoi khuyet tat tai chua ho quoc ha tinh hinh 5

Những tiết mục văn nghệ ca ngợi, tôn vinh Đức Phật.

Theo Truyền thuyết và sử liệu, Chùa được xây dựng vào năm 1515-1529 đời Lê Cung Hoàng – Mạc Đăng Dung do dân xã Phú Lạp, tổng Cổ Đạm góp công, của xây nên. Hiện nay còn lại một ngôi chùa cũ còn nguyên vẹn, kiến trúc dáng dấp kiểu thời Lê, mái chùa uốn công, trong chùa vòng cung, không có cột, lấy bốn bức tường bốn phía làm trụ, rồi xây bằng đá lên kết nối thành mái, trên mái không có lợp ngói, xây vựa bằng hàu nung trộn với mật cùng nhựa cây lọc kỹ nên đến nay vẫn không rạn nứt, quả là công trình hiếm có.

Trải qua nhiều năm thăng trầm của lịch sử, chùa dần xuống cấp. Vào khoảng năm 2000, lúc bấy giờ có Ban hộ tự đã đứng lên kêu gọi Nhân dân, phật tử, đạo hữu gần xa đóng góp để phục dựng lại tòa hạ, nhà trù, khuôn viên cho chốn tâm linh ngày càng khang trang. Đến năm 2009, Ban hộ tự đã kêu gọi  phật tử tiến cúng Pho Tượng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm và đúc một quả chuông đồng nặng 200 kg, làm cảnh chùa ngày càng linh thiêng hơn.

to chuc dai le phat dan va trao qua cho nguoi khuyet tat tai chua ho quoc ha tinh hinh 6

Những ca khúc dâng lên Đức Phật cùng những lời nguyện ước cao cả, thiêng liêng.

Sau nhiều năm không có sư trụ trì tại chùa để hướng dẫn cho bà con tu tập đi theo đúng chánh pháp. Tháng 9/2016, Ban hộ tự đã thỉnh mời Đại Đức Thích Tục Tường tại chùa Đà Liễu, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh về Trụ Trì và hướng dẫn bà con tu tập.

Nhìn chung, từ khi Chùa Hộ Quốc có được sư Trụ Trì và sự quan tâm ủng hộ của chính quyền xã Cổ Đạm cùng với sự đồng lòng của Nhân dân phật tử, ngôi chùa Hộ Quốc ngày càng trang nghiêm và linh thiêng hơn, tạo một nét đẹp tâm linh cho quê hương xã Cổ Đạm, cũng như là nơi nương tựa tâm linh cho nhân dân phật tử xa gần. Đúng với tên của ngôi chùa là “Hộ Quốc”, ý nghĩa gắn liền với quê hương, đất nước non sông, “Hộ Quốc An Dân”.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: