Theo Tòa án khu vực Munich, Suno không được phép sử dụng các tác phẩm của những nghệ sĩ thuộc phạm vi quản lý của Gema - tổ chức được nhà nước Đức ủy quyền cấp phép và bảo vệ quyền lợi cho các nhạc sĩ, nhà soạn nhạc và nhà xuất bản âm nhạc.
Ngoài việc phải công khai doanh thu liên quan đến hành vi vi phạm, Suno cũng sẽ phải bồi thường thiệt hại. Mức bồi thường cụ thể sẽ được xác định ở giai đoạn tiếp theo của vụ kiện. Công ty vẫn có quyền kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn.
Suno, có trụ sở tại bang Massachusetts (Mỹ), là một trong những nền tảng AI tạo nhạc phổ biến nhất hiện nay. Công ty cho phép người dùng tạo các bài hát chỉ bằng cách nhập câu lệnh văn bản và được định giá khoảng 5,4 tỷ USD sau vòng gọi vốn hồi tháng 6.
Phán quyết mới là diễn biến mới nhất trong làn sóng tranh chấp pháp lý giữa ngành công nghiệp âm nhạc và các công ty phát triển AI. Nhiều doanh nghiệp AI tạo nhạc bị cáo buộc đã sử dụng các tác phẩm có bản quyền để huấn luyện mô hình mà không xin phép hoặc trả thù lao cho các nhạc sĩ và chủ sở hữu bản quyền.
Hiện hơn 1.800 nghệ sĩ đang ủng hộ các vụ kiện tập thể nhằm vào Suno và nền tảng AI tạo nhạc Udio.
Trước đó, Udio đã đạt thỏa thuận với Universal Music Group và Warner Music Group để giải quyết các tranh chấp bản quyền, trong khi Suno cũng đã ký thỏa thuận với Warner Music Group liên quan đến việc sử dụng các tác phẩm âm nhạc có bản quyền.