Tòa án El Salvador xét xử hơn 400 nghi phạm cầm đầu băng đảng

(CLO) Một tòa án ở El Salvador hôm 21/4 đã bắt đầu phiên tòa xét xử tập thể hơn 400 nghi phạm được cho là cầm đầu băng đảng tội phạm Mara Salvatrucha, thường được gọi là MS-13.

Các công tố viên cho biết vụ án liên quan đến hơn 47.000 tội danh đã được thực hiện từ năm 2012 đến năm 2022. Theo đó, tổng cộng 486 bị ​​cáo đã ra lệnh giết người, giết phụ nữ, tống tiền, buôn bán vũ khí và cưỡng bức, đồng thời buộc tội họ nổi loạn vì tìm cách thiết lập một nhà nước song song thông qua việc kiểm soát lãnh thổ.

Văn phòng Công tố El Salvador, sau khi trình bày các kết quả khám nghiệm tử thi, phân tích vật chứng và lấy lời khai của nhân chứng, đã yêu cầu thẩm phán tuyên án mức án tù tối đa cho mỗi tội danh, có nghĩa là một bị cáo có thể phải đối mặt với mức án lên đến 245 năm tù nếu bị kết tội về tất cả các cáo buộc.

Bang dang
Các thành viên của Mara Salvatrucha, còn được gọi là băng đảng MS-13, tham dự phiên điều tòa. Ảnh: Văn phòng Tổng chưởng lý El Salvador

Giới chức cho biết vụ án bao gồm các mệnh lệnh giết 86 người trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến 27 tháng 3 năm 2022, được coi là cuối tuần bạo lực nhất ở El Salvador thời hậu chiến.

Làn sóng giết người đã khiến Quốc hội El Salvador tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc. Biện pháp này đã được gia hạn vô thời hạn mỗi tháng cho đến nay. Tình trạng khẩn cấp đã cho phép lực lượng an ninh bắt giữ hơn 91.500 người.

Chính phủ của Tổng thống Nayib Bukele cho biết biện pháp này đã giúp giảm tỷ lệ giết người xuống còn 1,3 vụ trên 100.000 người vào năm 2025, giảm so với con số 7,8 vụ vào năm 2022, theo số liệu chính thức.

Các bị cáo đang bị giam giữ tại năm nhà tù khác nhau, trong đó phần lớn bị giam giữ tại CECOT, một nhà tù an ninh nghiêm ngặt được chính quyền ông Bukele mở cửa vào năm 2023, nơi đã trở thành biểu tượng cho chính sách không khoan nhượng của El Salvador đối với bạo lực băng đảng.

Trong số những người bị đưa ra xét xử trong phiên điều trần trực tuyến có những thủ lĩnh lâu năm của băng đảng MS-13 như Borromeo Henriquez và Dionisio Umanzor, những người đã tham gia vào thỏa thuận ngừng bắn giữa chính quyền và các băng đảng từ năm 2012 đến năm 2014 dưới thời Tổng thống Mauricio Funes.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: