Tòa án Hà Lan được yêu cầu ra lệnh dừng xuất khẩu vũ khí sang Israel

(CLO) Ngày 22/11, 10 tổ chức phi chính phủ ủng hộ Palestine đã yêu cầu tòa án Hà Lan ra lệnh ngừng xuất khẩu vũ khí cho Israel và giao dịch với các khu định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, với lý do thương vong dân sự cao trong cuộc xung đột Israel - Hamas tại Dải Gaza.

Theo nguyên đơn, với tư cách là bên ký kết Công ước diệt chủng năm 1948, nhà nước Hà Lan có nghĩa vụ thực hiện mọi biện pháp hợp lý trong khả năng để ngăn chặn nạn diệt chủng. 

Luật sư Wout Albers, đại diện cho các nhóm ủng hộ Palestine, cho biết Hà Lan đã không thực hiện các biện pháp cần thiết khi tiếp tục xuất khẩu bộ phận vũ khí và hợp tác quân sự với Israel. "Điều này phải chấm dứt ngay lập tức", ông nói.

Vụ án, được xét xử tại tòa án quận ở Den Haag, trích dẫn lệnh của Tòa án Công lý Quốc tế gửi tới Israel vào tháng 1 nhằm ngăn chặn các hành vi diệt chủng ở Gaza.

toa an ha lan duoc yeu cau ra lenh dung xuat khau vu khi sang israel hinh 1

Cuộc biểu tình bên ngoài tòa án vào ngày xét xử vụ kiện của các tổ chức phi chính phủ đối với nhà nước Hà Lan tại Den Haag, Hà Lan

Các nguyên đơn đã trích dẫn "số lượng lớn nạn nhân dân sự thiệt mạng và bị thương cùng sự tàn phá chưa từng có" để lập luận rằng tội diệt chủng đang diễn ra.

Ông Ahmed Abofoul, cố vấn pháp lý cho một trong những tổ chức phi chính phủ, cho biết 80 người thân của ông đã bị giết, trong đó có nhiều trẻ em, đồng thời lưu ý rằng với tư cách là công dân Hà Lan, nhà nước đang sử dụng tiền thuế của ông để gửi vũ khí cho Israel.

Các tổ chức phi chính phủ cũng trích dẫn lệnh bắt giữ do Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành hôm 21/11 đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel của ông vì những cáo buộc về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.

Các luật sư của nhà nước Hà Lan đã đề nghị thẩm phán bác bỏ yêu cầu của các tổ chức phi chính phủ, với lý do thẩm phán không có thẩm quyền quyết định chính sách đối ngoại đối với Israel.

Luật sư của nhà nước Hà Lan Reimer Veldhuis nói với tòa rằng "nhà nước Hà Lan không góp phần vào các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza (...) hoặc duy trì các khu định cư" trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine.

Tòa án sẽ ra phán quyết về yêu cầu của các tổ chức phi chính phủ ủng hộ Palestine vào ngày 13/12. Trong khi đó, sau khi lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel được ICC ban hành, Hà Lan cho biết hôm 21/11 rằng chuyến thăm Israel của Bộ trưởng Ngoại giao Caspar Veldkamp đã bị hoãn lại. 

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: