Tòa án Philippines ra lệnh bắt Phó Tổng thống Sara Duterte

(CLO) Một tòa án Philippines đã ra lệnh bắt Phó Tổng thống Sara Duterte với cáo buộc bà đe dọa Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., Đệ nhất phu nhân và một cựu Chủ tịch Hạ viện.

Lệnh bắt được một tòa án sơ thẩm ban hành với ba cáo buộc đe dọa nghiêm trọng. Tòa ấn định mức bảo lãnh 120.000 peso (khoảng 1.900 USD) cho mỗi cáo buộc.

Luật sư của bà Duterte cho biết thân chủ không có ý định trốn tránh pháp luật và sẽ tiếp tục sử dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ mình.

“Bất kể vấn đề về thẩm quyền, bà ấy không có ý định trốn tránh pháp luật và sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các biện pháp pháp lý của mình”, luật sư của bà Duterte nói.

untitled-9234.png
Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte. Ảnh: X/indaysara

Vụ án bắt nguồn từ phát biểu của bà Duterte hồi tháng 11/2024. Khi đó, bà nói đã trao đổi với một sát thủ và yêu cầu rằng nếu bà bị ám sát thì người này sẽ giết Tổng thống Marcos, vợ ông cùng người anh họ của ông là ông Martin Romualdez, khi đó giữ chức Chủ tịch Hạ viện.

Bà Duterte sau đó phủ nhận việc đe dọa những người này.

Những phát ngôn trên cũng được đưa vào hồ sơ luận tội nhằm vào Phó Tổng thống Philippines. Hiện bà Duterte đang đối mặt với một phiên xét xử luận tội tại Thượng viện Philippines, cơ quan đóng vai trò tòa án trong quy trình này.

Nếu bị kết tội, bà có thể bị phế truất khỏi chức vụ. Vụ việc cũng có nguy cơ ảnh hưởng đến tham vọng tranh cử tổng thống của bà trong cuộc bầu cử năm 2028.

Bên cạnh cáo buộc đe dọa, bà Duterte còn bị cáo buộc sử dụng sai mục đích công quỹ trong thời gian giữ chức Phó Tổng thống và Bộ trưởng Giáo dục. Bà phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Mối quan hệ giữa bà Duterte và Tổng thống Marcos từng là một liên minh chính trị quan trọng tại Philippines. Hai người cùng tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2022, nhưng quan hệ sau đó trở nên căng thẳng và chuyển thành cuộc đối đầu chính trị kéo dài.

Xem thêm

Nepal phải xây lại khoảng 20.000 ngôi nhà sau lũ quét

Nepal phải xây lại khoảng 20.000 ngôi nhà sau lũ quét

(CLO) Nepal ước tính khoảng 20.000 ngôi nhà tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ quét tuần trước sẽ phải được xây dựng lại, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm hàng nghìn người mất tích.

Cỡ chữ bài viết: