Tòa án Thế giới sắp ra phán quyết về việc Israel chiếm đóng lãnh thổ Palestine

(CLO) Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), hay còn gọi là Tòa án Thế giới, vào thứ Sáu (19/7) sẽ đưa ra ý kiến ​về việc liệu việc Israel chiếm đóng và định cư ở các vùng lãnh thổ của người Palestine có vi phạm luật pháp quốc tế hay không.

ICJ dự kiến sẽ phán quyết về các câu hỏi của Đại hội đồng Liên hợp quốc liên quan đến hậu quả pháp lý của việc Israel "vi phạm quyền tự quyết của người Palestine" và "chiếm đóng, định cư và sáp nhập lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng từ năm 1967".

toa an the gioi sap ra phan quyet ve viec israel chiem dong lanh tho palestine hinh 1

Có khoảng 700.000 người định cư bất hợp pháp trên lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Ảnh: Tania Kraemer/DW

ICJ cũng được yêu cầu đánh giá cách "chính sách và thực tiễn của Israel ảnh hưởng đến tình trạng pháp lý của sự chiếm đóng", cũng như hậu quả cho "tất cả các quốc gia và Liên hợp quốc".

Đại hội đồng Liên hợp quốc vốn đã yêu cầu ICJ đưa ra ý kiến tư vấn về vấn đề trên vào tháng 12 năm 2022, đề cập đến Đông Jerusalem, Bờ Tây và "điều kiện sống của người dân Palestine ở Dải Gaza".

ICJ cũng được yêu cầu xem xét tình hình ở Đông Jerusalem, nơi Israel chiếm đóng trong Cuộc chiến Sáu Ngày năm 1967. Khu vực này bao gồm Thành Cổ Jerusalem, nơi có nhiều địa điểm linh thiêng quan trọng cho Hồi giáo, Do Thái giáo và Kitô giáo.

Theo hãng tin DPA của Đức, có tổng cộng 700.000 người định cư Israel ở Bờ Tây và Đông Jerusalem. 

Trong Nghị quyết 2334 năm 2016, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tuyên bố rằng "Việc Israel thành lập các khu định cư trên lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng từ năm 1967, bao gồm cả Đông Jerusalem, không có giá trị pháp lý, cấu thành hành vi vi phạm trắng trợn theo luật pháp quốc tế". Hội đồng cũng nhắc lại yêu cầu "Israel phải ngay lập tức và hoàn toàn chấm dứt mọi hoạt động định cư" trên lãnh thổ bị chiếm đóng.

Năm 1980, Israel thông qua Luật Jerusalem tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tuyên bố luật này là vô hiệu.

Rất ít quốc gia công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và nhiều đại sứ quán quốc tế đặt tại thành phố Tel Aviv. Chính quyền Palestine đã tuyên bố Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine.

Stefan Talmon, giáo sư luật quốc tế tại Đại học Bonn, nói với DW trong một tuyên bố bằng văn bản rằng ý kiến của ICJ có thể có "hậu quả sâu rộng". Nếu ICJ cho rằng việc chiếm đóng, định cư và sáp nhập lãnh thổ của Israel là bất hợp pháp, các quốc gia cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế không thể bỏ qua ý kiến tư vấn này.

ICJ hiện cũng đang xem xét một vụ kiện riêng do Nam Phi đưa ra vào tháng 12 năm 2023, cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng trong chiến dịch quân sự của họ ở Gaza.

Vào tháng 1, tòa án đã đưa ra phán quyết tạm thời, cho rằng vụ kiện này "có lý" và nhấn mạnh rằng có nguy cơ "gây tổn hại không thể khắc phục cho quyền của người Palestine". Tuy nhiên, Israel đã bác bỏ các cáo buộc này.

Cao Phong (theo DW, AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: